Toàn tỉnh có 7 thí sinh đoạt giải Hội thi Tin học trẻ năm 2021

Tỉnh ta có 171 thí sinh thuộc các đơn vị trường học đăng ký tham gia Hội thi Tin học trẻ lần thứ XVIII- năm 2021 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức.

Thí sinh tham gia hội thi được chia làm 3 bảng A, B, C; bảng A có 57 thí sinh Tiểu học; bảng B có 33 thí sinh THCS; bảng C có 81 thí sinh THPT. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức chọn 35 thí sinh đạt điểm cao của các bảng vào vòng thi chung kết tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào ngày 9- 5- 2021.

Các thí sinh trải qua phần thi kỹ năng lập trình cấp tiểu học dành cho bảng A có 23 thí sinh thời gian 60 phút; thi kỹ năng lập trình cấp THCS dành cho bảng B thí sinh có 5 thời gian 120 phút; bảng C có 7 thí sinh thi kỹ năng lập trình cấp THPT thời gian 150 phút. Kết quả, Ban tổ chức Hội thi trao 6 giải Nhì (không có giải Nhất), bảng A trao cho Quang Quốc Khang, Nguyễn Ngọc Lâm (Trường iSchool Ninh Thuận); bảng B trao cho Ngô Thế Bảo (Trường THCS Trần Phú, Phan Rang- Tháp Chàm), Nguyễn Hồ Anh Khôi (Trường THCS Lê Hồng Phong, Phan Rang- Tháp Chàm); bảng C trao cho Trương Thanh Minh (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), Nguyễn Minh Khánh (Trường THPT Nguyễn Trãi). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Khuyến khích cho thí sinh Ung Tuấn Lĩnh (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn).

Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ chọn thí sinh Trương Thanh Minh, Nguyễn Minh Khánh đại diện học sinh cấp THPT và Ngô Thế Bảo đại diện học sinh cấp THCS tỉnh ta tham dự vòng sơ khảo Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2021, dự kiến diễn ra vào tháng 6 và 7 tại TP. Hồ Chí Minh.