Quyên góp ủng hộ nhân dân Lào, Ấn Độ, Campuchia ứng phó dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Ấn Độ đã có công văn kêu gọi phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Lào và Ấn Độ gửi các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Ấn Độ các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, các tổ chức, cá nhân có tình cảm thân thiết với hai nước.

Theo công văn do Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy ký, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào hiện nay với trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày là 74 ca trong 7 ngày qua, để bày tỏ tình đoàn kết, tương thân tương ái với nhân dân Lào anh em, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát động rộng rãi trong hệ thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trên toàn quốc một đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Lào chống đại dịch COVID-19.

Người dân chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 3/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Trung ương Hội khuyến khích các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các tỉnh/thành Hội, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và các tổ chức cá nhân khác, tùy theo khả năng của mình hưởng ứng cuộc vận động này.

Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc chuyển vào tài khoản của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Tài khoản ủng hộ Lào: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, số tài khoản: 0010000000333, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam). Cuộc vận động bắt đầu từ ngày 6/5/2021 và kết thúc và chiều 14/5/2021.

Tại công văn của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Hà Minh Huệ nêu rõ: Tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh liên tục tăng cao trong những ngày qua. Để chung tay cùng với Ấn Độ chống dịch và bày tỏ đoàn kết với nhân dân Ấn Độ, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi các tỉnh, thành Hội, các tổ chức, cá nhân thân hữu với Ấn Độ có các hình thức ủng hộ, quyên góp giúp Ấn Độ vượt qua đợt dịch bệnh nghiêm trọng này.

Trung ương Hội sẻ tiếp nhận sự ủng hộ từ ngày 6/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021 và thông qua Đại sứ quán Ấn Độ chuyển tới nhân dân Ấn Độ trong thời gian sớm nhất. Mọi sự ủng hộ gửi về địa chỉ Văn phòng Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, hoặc chuyển vào tài khoản của Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (Tài khoản ủng hộ Ấn Độ: Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, số tài khoản: 016313850001, Ngân hàng Đông Á chi nhánh thành phố Hà Nội, Phòng giao dịch Nguyễn Biểu).

Trước đó, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng phát động rộng rãi trong hệ thống Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trên phạm vi toàn quốc đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Campuchia phòng, chống đại dịch, sớm ổn định tình hình.

Theo đó, mỗi Ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương Hội ủng hộ ít nhất 1 triệu đồng. Các tỉnh/thành Hội và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, tùy khả năng của mình, hưởng ứng cuộc vận động này (Tài khoản ủng hộ Campuchia: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, số tài khoản: 117000035950, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội). Cuộc vận động bắt đầu từ ngày 28/4/2021 và kết thúc vào chiều 7/5/2021.

Theo TTXVN/Báo Tin tức