Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và nữ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27-4, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và nữ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự lớp tập huấn có 182 đại biểu là những nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên tập huấn 4 chuyên đề quan trọng: Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Kỹ năng xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên; Kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử; Kỹ năng làm việc với giới truyền thông...Thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí quản lý, lãnh đạo cơ quan dân cử, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh: Các đại biểu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV và nữ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, trong 2 ngày 28 và 29-4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 600 nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và nữ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.