Tháo gỡ “điểm đen” giao thông tại Ngã ba Cà Ná

Từ tháng 3-2018 đến 11-2020, Báo Ninh Thuận đã phản ảnh các bài viết liên quan đến tình hình mất an toàn giao thông đã làm nhiều người thương vong và thiệt hại tài sản của người dân tại Ngã ba Cà Ná (Thuận Nam) như: Cảnh báo “điểm đen” tai nạn giao thông ở Cà Ná; Cẩn trọng khi qua “điểm đen” tại ngã ba Cà Ná”; Cần xử lý các “điểm đen” tai nạn giao thông ở Thuận Nam… Đến nay, các ngành chức năng có liên quan đã lắp đèn tín hiệu giao thông để tháo gỡ, giải quyết “điểm đen” này.

Người dân Cà Ná (Thuận Nam) vui mừng, phấn khởi, lưu thông an toàn khi được Nhà nước lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Ông Nguyễn Văn Tèo, 53 tuổi, ở Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná cho biết, do ngã ba Cà Ná giao với Quốc lộ 1A nên có rất đông phương tiện tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đến nay, được Nhà nước quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông và gắn camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên Quốc lộ 1A tại ngã ba Cà Ná này, do đó bà con 2 xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) rất vui mừng, phấn khởi, đồng tình ủng hộ, an tâm khi tham gia giao thông trên tuyến này rồi. Ông Tèo cho biết thêm, qua 1 tuần lắp đặt tín hiệu đèn giao thông, người điều khiển các xe khách, xe tải và xe gắn máy lưu thông trên đoạn này không còn chạy tốc độ cao như trước đây, tất cả đều có ý thức chấp hành tốt tín hiệu đèn giao thông…