Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi hiệp thương có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ ngày 26-3 đến hết ngày 12-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại 10 thôn, khu phố thuộc các huyện, thành phố. Kết quả, 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%; có 2 người ứng cử đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV. Tại Hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 2 người ứng cử có đơn xin rút được rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV; đồng thời, biểu quyết nhất trí danh sách 8 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tiến hành tại 70 thôn, khu phố của các huyện, thành phố. Kết quả, 87/89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhận được tín nhiệm tuyệt đối 100%; 1 người đạt tín nhiệm 94,5% và 1 người đạt tín nhiệm 87,7% của cử tri nơi cư trú. Tuy nhiên, có 7 người ứng cử đã có đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND khóa XI và 1 người không ứng cử (vì lý do sức khỏe). Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 8 trường hợp trên được rút khỏi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 81 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, đại biểu nữ là 31 người, chiếm 45,67%; đại biểu trẻ tuổi là 34 người, chiếm 41,97%; đại biểu ngoài Đảng là 11 người, chiếm 13,58%; đại biểu tái cử là 21/50 người của nhiệm kỳ trước.