Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trường hợp Đ.V.L sinh năm 1992, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Hiện nay, đối tượng nhập cảnh trái phép này đang được cách ly tập trung tại Khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua công tác truy vết, xác định được 19 trường hợp có tiếp xúc gần với đối tượng trong thời gian về tỉnh, do đối tượng đã có kết quả âm tính lần 2 nên các trường hợp tiếp xúc gần chỉ thực hiện biện pháp theo dõi sức khỏe. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp phải cách ly điều trị; 3 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, cả 3 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 24 người đang theo dõi sức khỏe, kiểm soát dịch COVID.