Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này; qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách của người lao động (NLĐ).

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Để công tác TTPBGDPL đạt được kết quả cao, hằng năm, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch, với mục tiêu, nội dung, giải pháp, phân công rõ ràng, cụ thể từng nhiệm vụ cho từng ban, bộ phận chuyên môn và chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả qua nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, thu hút được đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Công nhân Công ty TNHH May Tiến Thuận vào ca sản xuất.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn quán triệt, tuyên truyền nhiều văn bản pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến đời sống, việc làm của NLĐ như: Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… Hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai cuộc vận động xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội... Đặc biệt, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp chính quyền duy trì thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật” vào sáng thứ Hai đầu tháng bằng hình thức phù hợp với thực tiễn tại cơ sở như: thông tin các văn bản pháp luật mới trên bảng tin doanh nghiệp; sinh hoạt đơn vị đầu tháng để thông tin trực tiếp các nội dung văn bản pháp luật mới ban hành… Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng cho đoàn viên, NLĐ tìm hiểu pháp luật, cỗ vũ phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật tại đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng “Tủ sách pháp luật” ; thường xuyên cập nhật các đầu sách mới, không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng với nhiều thể loại sách trên các lĩnh vực.

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh duy trì công tác phối hợp với Báo Ninh Thuận thực hiện 24 kỳ “Chuyên trang Công đoàn”; xây dựng 12 chương trình với 36 lần phát sóng Chuyên mục Tạp chí “Lao động và Công đoàn” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận nhằm tuyên truyền các hoạt động của tổ chức công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động; phổ biến các văn bản pháp luật, từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, NLĐ về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Các cấp công đoàn còn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi tuyên truyền viên giỏi, tọa đàm lồng ghép tìm hiểu pháp luật… với chủ đề, chủ điểm cụ thể, không chỉ nâng cao nhận thức, hiểu biết kiến thức pháp luật mà con tạo sân chơi bổ ích, vui tươi, làm mạnh cho đoàn viên, NLĐ. Trong năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 1 Hội thi Rung chuông Vàng Tìm hiểu pháp luật về kiến thức phòng, chống tội phạm và ma túy trong công nhân, viên chức, lao động với hơn 200 cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia dự thi và cổ vũ; phối hợp tổ chức 1.458 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật; vận động gần 29.000 lượt cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”; cấp phát miễn phí 7.900 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên... Qua đó đã nâng cao hiểu biết về luật pháp, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Đông, cho biết thêm: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác TTPBGDPL vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Công tác TTGDPL chủ yếu tập trung trong một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động; khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhỏ lẻ còn chưa thực hiện thường xuyên. Việc phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc tuy có quan tâm chỉ đạo nhưng chất lượng đối thoại ở một số doanh nghiệp còn chưa cao…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, nhiệm vụ trỌng tâm của các cấp công đoàn đó là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Phối hợp duy trì thường xuyên tổ chức “Ngày pháp luật” hàng tháng với nội dung pháp luật phù hợp. Đẩy mạnh và phát huy vai trò báo chí công đoàn, có chương trình phối hợp với báo chí – truyền thông tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật tới đoàn viên, NLĐ...