Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái)

Ngày 10-4, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi khảo sát một số điểm đến, sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Phước Bình (huyện Bác Ái). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo đó, đoàn đã khảo sát thác Chapơr; làng du lịch cộng đồng của các hộ dân (nhà sàn, đường hoa, vườn cây ăn trái) thôn Hành Rạc 2, Bố Lang; khảo sát bờ kè thôn Bạc Rây 2 (khu vực dự kiến xây dựng làng du lịch cộng đồng).

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát một số điểm đến, sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái).

Qua khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng của xã Phước Bình. Trong đó, điểm nổi bật và lợi thế so sánh để Phước Bình có thể đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng đó là sở hữu khí hậu, tài nguyên rừng hoang sơ, kỳ vĩ; nguồn ẩm thực bản địa phong phú để phục vụ du khách… Tuy nhiên, để có thể đưa du lịch cộng đồng đi vào hoạt động bài bản, thu hút được du khách cần tạo ra những trải nghiệm khác biệt, khai thác thế mạnh từ văn hoá bản địa. Bên cạnh đó, huyện và các cơ quan chuyên môn cần có cơ chế, chính sách khuyến khích bước đầu để thu hút người dân địa phương tham gia; đẩy mạnh quảng bá, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Phước Bình, đoàn sẽ tổng hợp, tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.