Robot thám hiểm biển sâu đập vây như cá

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, Trung Quốc, đã phát triển thành công một mẫu robot mềm có khả năng vỗ vây, uốn cong cơ thể và bơi lặn trong môi trường có áp lực nước lớn.

Robot có kích thước 28 x 23 cm (dài x rộng) và được trang bị pin cung cấp năng lượng cho các cơ nhân tạo. Thử nghiệm thực tế cho thấy thiết bị có thể di chuyển với tốc độ 1,6 km/h ở vùng nước nông và 0,4 km/h dưới vùng nước sâu.

Để robot có thể hoạt động dưới áp lực nước lớn như vậy, nhóm nghiên cứu đã bắt chước cách thích nghi của cá sên Pseudoliparis swirei đã phân bố các thiết bị điện tử (bộ não của robot) ở xa nhau hơn bình thường và sau đó, bọc chúng trong silicon mềm để tránh chạm vào nhau.

Mẫu robot mới đã đặt nền tảng cho các thế hệ robot trong tương lai, thứ có thể thám hiểm, thu thập mẫu vật, làm sạch ô nhiễm và bảo vệ đa dạng sinh học dưới đáy biển sâu.