Phụ nữ Ninh Hải giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Hải chú trọng triển khai thực hiện đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên (HV) trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Hội LHPN huyện Ninh Hải hiện có hơn 10.000 HV tham gia sinh hoạt tại 50 chi hội. Để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thu hút đông đảo HV tham gia, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HV tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như: Trồng nho, nuôi gà, trồng hoa cúc, mở xưởng may… Đồng thời, chỉ đạo các chi hội chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định nguyên nhân đói nghèo, từ đó phân công HV nòng cốt, HV có điều kiện kinh tế giúp đỡ. Vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, tích cực tham gia thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2020, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” các chi hội đã huy động thành lập Quỹ “Hỗ trợ Phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp” giúp được 19 chị với tổng số tiền là 87 triệu đồng. Hội LHPN huyện cũng cho 3 HV vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền 46 triệu đồng. Hiện Hội đang triển khai cho 83 HV vay khởi sự kinh doanh, với tổng số tiền 498 triệu đồng.

Qua chương trình, đã có nhiều phụ nữ mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, đầu tư triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, như: Mô hình nuôi gà của chị Nguyễn Thị Huyền Vân, ở thôn Thủy Lợi, xã Lợi Hải; mô hình mở xưởng may công nghiệp của chị Phạm thị Hiên, ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải; mô hình trồng hoa cúc chậu của chị Nguyễn Thị Lành Em, ở khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải. Từ nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp 40 triệu đồng, chị đã cải tạo lại đất trồng hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán 2021, thu được hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Qua đó, đã góp phần thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp HV phụ nữ nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Chị Đạo Thị Quả, thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải là hội viên sử dụng
nguồn vốn hiệu quả vươn lên thoát nghèo.

Chị Đoàn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Hải cho biết: Những năm trước đời sống của chị em còn gặp nhiều khó khăn, đa số HV thiếu vốn sản xuất, nhiều chị em là lao động chính trong gia đình nên phải lo toan hàng ngày, do đó chị em ít có cơ hội tham gia sinh hoạt Hội. Trước thực trạng trên, Hội lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế gia đình làm đòn bẩy của phong trào. Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo của huyện, hàng năm, Hội chỉ đạo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bằng nhiều biện pháp như biểu dương kịp thời các điển hình làm kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày công lao động. Năm qua, Hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho HV vay vốn, tổng dư nợ trên 141 tỷ đồng, với 4.951 hộ vay. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện duy trì quản lý 20 tổ liên kết vay vốn cho 466 thành viên vay, tổng dư nợ 20 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho các chị em phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện Ninh Hải xây dựng kế hoạch hướng dẫn mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Trên cơ sở đó, các cơ sở Hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban chấp hành giúp đỡ HV tại chi hội bằng nhiều hình thức thiết thực như hỗ trợ vay vốn, trao vốn hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, giúp nhau ngày công, cây, con giống... tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Từ những hoạt động trên, các cơ sở Hội đã đăng ký giúp đỡ 71/9.547 hộ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Hội còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 10 lớp tập huấn về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn chị em áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò, gà, nấu ăn, may quần áo cho 245 lượt chị em, từ đó giúp cho các chị có cơ sở mạnh dạn vay vốn đầu tư, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, triển khai các dự án “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội, liên quan đến phụ nữ”; tổ chức tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho 160 lượt HV vùng dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Hải và xã Xuân Hải.

Bên cạnh hỗ trợ HV phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN huyện còn chú trọng chăm lo cho HV nghèo, các hoạt động tương trợ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, giúp nhau sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống cũng được HV phụ nữ hưởng ứng tích cực với các hoạt động như: Mô hình hũ gạo tình thương; vận động xây dựng 3 căn nhà mái ấm tình thương trị giá 130 triệu đồng tại các xã Khánh Hải, Vĩnh Hải và Tân Hải; tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, nhận đỡ đầu phụ nữ dân tộc thiểu số.

Năm 2021, Hội LHPN huyện Ninh Hải tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ hiệu quả giúp HV phát triển kinh tế gia đình. Vận động chị em đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cho HV phụ nữ trên địa bàn.