Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế bãi đá cổ trên địa bàn huyện Ninh Phước

Sau khi có thông tin về tình trạng bãi đá cổ trên địa bàn huyện Ninh Phước bị xâm hại, tàn phá nghiêm trọng, ngày 9 - 4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường khảo sát, kiểm tra và chỉ đạo bảo vệ nguyên hiện trạng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước.

Tại nơi khảo sát thực tế, lãnh đạo huyện Ninh Phước cho biết: Bãi đá cổ nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Phước Hải và thị trấn Phước Dân. Vùng lõi của bãi đá nằm ở thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải có diện tích 5,2 ha. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương liên quan đo đạc, khoanh vùng, đồng thời tuyên truyền các hộ dân tại khu vực giáp ranh cam kết giữ nguyên hiện trạng, không khai thác, san ủi lấn chiếm bãi đá. Thông tin ban đầu từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo tài liệu bản đồ địa chất khoáng sản của tỉnh được công bố toàn bộ khu vực bãi đá dọc theo phía Tây dãy núi Trà Cang về mặt địa chất hoàn toàn là đá cát kết vôi có tuổi thọ khoảng vài triệu năm. Qua quá trình kiến tạo theo thời gian khu vực bãi đá bị rửa trôi tạo thành hình thù kỳ thú như hiện nay. Do vậy ngành khuyến cáo địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, tránh tình trạng khai thác trái phép làm mất đi cảnh quan hiện có.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế bãi đá cổ trên địa bàn huyện Ninh Phước.

Phát biểu chỉ đạo tại nơi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của địa phương và các sở, ngành liên quan trước phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí về tình trạng bãi đá bị xâm hại thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Ninh Phước cần tăng cường công tác quản lý đất đai và khoáng sản tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các khu vực lân cận để khoanh vùng, riêng vùng lõi tại thôn Từ Tâm 2 cần khẩn trương tiến hành cắm mốc và đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết để cùng chung tay bảo vệ bãi đá. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh mời chuyên gia, các nhà nghiên cứu địa chất, khoáng sản, các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng làm cơ sở để tham vấn cho tỉnh hướng bảo tồn và phát triển khu vực bãi đá. Qua kiểm tra thực tế tại bãi đá, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí khi đưa tin cần trung thực và đầy đủ với tình hình thực tế của địa phương, nhằm góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận trong xã hội.