Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia âm tính với SARS-CoV-2, nâng cao cảnh giác với dịch COVID-19

Bác sĩ Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế - Cơ quan Thường trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, cho biết: Ngày 7-4-2021, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) đối với trường hợp Đ.V.L, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đang triển khai các giải pháp, nhằm kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đối tượng tên Đ.V.L, sinh ngày 1-9-1992, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, đang làm đầu bếp tại một Nhà hàng ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ngày 5-4, nhận được tin báo từ gia đình mẹ mất nên đối tượng tìm cách vượt biên, nhập cảnh trái phép về nước qua đường mòn, lối mở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau khi nhập cảnh vào sáng sớm ngày 6-4, đối tượng lên chuyến bay Việt Nam Airlines (sân bay Tân Sơn Nhất) số hiệu VN1346, số ghế 24D khởi hành lúc 12 giờ 35 phút đến sân bay Cam Ranh lúc 13 giờ 30 phút ngày 6-4 và gọi xe taxi di chuyển từ sân bay Cam Ranh về nhà tại phường Thanh Sơn vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 6-4.

Khoảng 21h00 cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân và đã khẩn trương triển khai quy trình xử lý cách ly, khử khuẩn nơi lưu trú, xét nghiệm, truy vết theo quy định. Đối tượng được đưa vào cơ sở cách ly Khoa Nội mới Bệnh viện tỉnh lúc 23 giờ 00 phút ngày 6-4. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 1) ngày 7-4-2021 âm tính SARS-CoV-2, sức khỏe không sốt, ho, khó thở, không có biểu hiện bất thường. Hiện đối tượng đang cách ly tập trung tại Khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua truy vết ban đầu, đối tượng Đ.V.L có “tiếp xúc gần” với 19 trường hợp. UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành Quyết định cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần và đang được giám sát cách ly tại nhà nghiêm ngặt.

Bác sỹ Lê Vũ Chương, cho biết thêm: Trước diễn biến phức tạp vụ việc, ngày 7-4, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan để chỉ đạo triển khai các giải pháp xử lý vụ việc trên. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình để tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; triển khai quy trình nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để chủ động xử lý trong mọi tình huống; thực hiện quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với đối tượng và các ca nghi nhiễm theo quy định; chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh sẵn sàng kích hoạt quy trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện và đội ngũ y, bác sỹ điều trị. Làm đầu mối thông tin cho báo chí về vụ việc nêu trên theo quy định. UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp tiếp xúc gần đang được cách ly tại nhà. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm với công tác phòng, chống dịch của tỉnh, kịp thời nắm bắt dư luận trong quần chúng Nhân dân để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.