Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ

Ngày 6/4 là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên 400 ca, trong bối cảnh nước này xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ trên toàn quốc và dịch bệnh có nguy cơ tăng trở lại do người dân lơ là cảnh giác và gia tăng hoạt động đi lại vào mùa Xuân.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này trong 24 giờ qua ghi nhận 478 ca nhiễm mới, trong đó có 460 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 106.230 ca, trong đó có 1.752 ca tử vong (sau khi có thêm 4 ca).

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm theo ngày cao nhất là 1.241 ca vào ngày 25/12/2020. Số ca nhiễm ở Hàn Quốc thường tăng trên 500 ca/ngày kể từ ngày 31/3, trước khi giảm xuống 473 ca vào ngày 5/4.

* Ấn Độ ngày 6/4 thông báo ghi nhận thêm 96.982 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 12.686.049 ca, trong đó có 165.547 ca tử vong (sau khi có thêm 446 ca).

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất là 103.558 ca vào ngày 5/6.

* Ngày 6/4, Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Mông Cổ (NCCD) cho biết nước này có thêm 831 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các ca nhiễm mới đều là lây nhiễm cộng đồng, trong đó 731 ca phát hiện ở thủ đô Ulan Bator, vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Như vậy, đến nay Mông Cổ có tổng cộng 11.651 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 ca tử vong, 6.010 bệnh nhân đã phục hồi.

Theo TTXVN/Báo Tin tức