Diệp Thanh Hoàng gương sáng hiếu học

Cô giáo Mai Thị Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giới thiệu em Diệp Thanh Hoàng (ảnh) nêu gương sáng là học sinh hiếu học tiêu biểu của nhà trường. Em đã nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành nhân tố tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua học tốt. Em vinh dự được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Chúng tôi tìm gặp Diệp Thanh Hoàng tại nhà riêng vào ngày cuối tuần tại khu đất rẫy thuộc phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Tranh thủ buổi sớm Chủ nhật, Hoàng phụ giúp ba mẹ thu hoạch măng tây xanh cân bán cho thương lái đến tận vườn thu mua. Ít ai ngờ một thư sinh học giỏi thuộc diện “đầu bảng” của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa là “nông dân” miệt vườn phụ giúp ba mẹ canh tác cây măng tây xanh cho thu nhập cao. Anh Diệp Năng Vũ, ba của Diệp Thanh Hoàng, phấn khởi chia sẻ niềm vui: Sáng nay, cháu Hoàng phụ mẹ thu hoạch được 8 kg măng tây xanh, thương lái quen mối tới nhà thu mua được 320.000 đồng. Nhờ nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, giúp gia đình ổn định cuộc sống, tích lũy nuôi hai chị em Hoàng ăn học. Chị gái là Diệp Hải Tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hoàng vượt khó nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong suốt 11 năm học vừa qua là niềm tự hào của gia đình và bà con xóm làng Mỹ An. Kết quả học tập, rèn luyện của cháu được dòng tộc biểu dương xây dựng dòng họ khuyến học. Dù khó khăn tới đâu, vợ chồng tôi cũng quyết tâm nuôi con học hành chu đáo, trang bị kiến thức vững chắc cho cháu làm hành trang trên bước đường lập thân lập nghiệp.

Trao đổi với Diệp Thanh Hoàng, chúng tôi được biết từ khi học lớp 9 của Trường THCS Trần Hưng Đạo em đã nêu gương điển hình học sinh hiếu học. Em xuất sắc đoạt giải Nhất môn Hóa học THCS tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2018-2019. Em đăng ký thi và trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020. Em tiếp tục nỗ lực thi đua học tập tốt được chọn vào đội tuyển Hóa học của nhà trường tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT năm học 2019-2020. Em xuất sắc đoạt giải Nhất cấp tỉnh và tham gia thi cấp quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đoạt giải Nhì môn Hóa học cấp THPT, năm học 2020-2021. Khi lên lớp 11, Diệp Thanh Hoàng tham gia đội tuyển học sinh giỏi và em xuất sắc đoạt giải Nhất môn Hóa học cấp tỉnh năm học 2020-2021. Được các thầy cô tin tưởng giao cho Hoàng đảm nhận vai trò “trợ giảng”, em trao đổi chia sẻ kỹ năng làm tốt bài thi và kinh nghiệp học tốt môn Hóa học cho các em học sinh lớp 10 chuyên Hóa. Phương pháp học tập của Hoàng áp dụng hiệu quả trong nhiều năm qua là nghiên cứu nắm vững kiến thức của từng bài học theo chương trình giáo khoa theo hướng dẫn của thầy, cô giáo. Triển khai làm nhiều dạng bài tập hệ thống kiến thức đã học trong sách giáo khoa và mở rộng các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu môn Hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả nhóm bạn do Hoàng đảm nhận chia sẻ kinh nghiệm có Nguyễn Huỳnh Như Phương và Phạm Minh Tuấn học sinh lớp 10 đoạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Em đang cùng với các thành viên đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tập trung ôn tập phấn đấu đạt thành tích cao tại cuộc thi Olympic truyền thống 30 Tháng 4 diễn ra vào đầu tháng 4-2021, tại TP. Hồ Chí Minh.

Diệp Thanh Hoàng chia sẻ: Lớp 11 chuyên Hóa do em làm lớp phó phụ trách học tập có 34 bạn đều nỗ lực vươn lên đạt thành tích học tập xếp loại khá, giỏi. Đây là tập thể lớp đoàn kết thi đua học tập tốt được thầy cô giáo nhà trường ghi nhận và biểu dương. Thầy, cô giáo hướng dẫn Ban cán sự xây dựng mô hình học nhóm chủ động chia sẻ kinh nghiệm, củng cố vững chắc kiến thức cho các bạn trong lớp. Mục tiêu của tập thể lớp 11 chuyên Hóa là các thành viên thi đua giành lấy thành tích cao trong học tập và phấn đấu 100% thi đậu vào các trường đại học trong cả nước. Riêng em tiếp tục thi đua học tập rèn luyện củng cố vững chắc kiến thức dự thi vào các Trường Đại học Y dược tại TP. Hồ Chí Minh.