Chung tay chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, thời gian qua, các cấp Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh (HS) nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ tương lai để trở thành những người có ích cho xã hội.

Ngày 22-2 vừa qua là ngày có nhiều niềm vui và ý nghĩa với HS Trường TH và THCS Phước Kháng (Thuận Bắc), bởi sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, hơn 350 HS của trường an tâm trở lại lớp và được thầy, cô giáo lì xì đầu năm mới với tổng số tiền trên 5 triệu đồng do mạnh thường quân tài trợ. Ngoài “món quà” này, dịp 26-3 vừa qua, nhà trường cũng kết nối mạnh thường quân trao tặng 100 thùng mì gói và bánh kẹo giúp HS cải thiện chất lượng cuộc sống, an tâm đến trường.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Hội Khuyến học các trường cũng phối hợp với Ban Giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HS, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao tặng 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ), 32 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 15 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và 115 suất quà Tết (300 ngàn đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) nuôi heo đất được 8,2 triệu đồng tạo nguồn kinh phí tặng quà Tết cho 34 HS có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Phòng Giao dịch Ninh Sơn tài trợ và 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng do cựu HS của trường tài trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Ngoài quà tặng, học bổng, các Hội, Chi hội Khuyến học nhà trường còn phối hợp với Ban Giám hiệu, đoàn thể phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phối hợp với chính quyền, đoàn thể vận động HS ra lớp đúng độ tuổi, vận động HS bỏ học trở lại trường, nhận đỡ đầu HS có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, kém…

Giờ học môn Ngữ văn của cô và trò lớp 11A2 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Đối với Hội Khuyến học tỉnh, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã phối hợp với Hội Khuyến học huyện Ninh Sơn tổ chức Chương trình “Trao quà Xuân - Đón nụ cười” tặng 30 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi. Với mong muốn giúp đỡ HS nghèo vươn lên trong học tập, trong năm 2020, các cấp Hội Khuyến học tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận và trao tặng trên 28.300 suất học bổng, quà tặng cho giáo viên, HS với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; trong đó, có 1.525 suất học bổng trị giá 1,34 tỷ đồng, hỗ trợ HS nghèo 7.620 suất học bổng, quà tặng trị giá 1,27 tỷ đồng…

Điều đáng ghi nhận là cùng với sự nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học trong và ngoài nhà trường, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo, giúp đỡ HS nghèo bằng những việc làm thiết thực. Đơn cử như Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động, duy trì triển khai hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu dài hạn cho hàng chục HS nghèo. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh từ năm 2019 đến nay nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho 51 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng/HS. Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận từ năm 2010 đến nay đã trao tặng hàng trăm suất học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hay như Hội Phụ nữ phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) những năm qua đã nhận đỡ đầu 2 HS có hoàn cảnh khó khăn số tiền 400 ngàn đồng/HS/năm; các Chi hội Phụ nữ khu phố 1 và khu phố 8 vận động, đỡ đầu 2 HS số tiền 200 ngàn đồng/HS/tháng; Chi hội Phụ nữ khu phố 6 đỡ đầu 1 HS số tiền 500 ngàn đồng/tháng…

Những phần học bổng, quà tặng, sự trợ giúp hằng tháng đối với HS nghèo là những món quà ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình. Tin rằng, với sự nỗ lực của Hội Khuyến học, các nhà trường, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thời gian tới, HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được tiếp sức đến trường, phấn đấu để có tương lai tươi sáng hơn.