Trường THPT Phạm Văn Đồng: Xây dựng đơn vị học tập xuất sắc

Trường THPT Phạm Văn Đồng là đơn vị trường học tiêu biểu trên địa bàn huyện Ninh Phước vừa được Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng “Đơn vị học tập”, giai đoạn 2016-2020. Đồng thời Hội đồng Sư phạm nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020.

Đến Trường THPT Phạm Văn Đồng vào những ngày cuối tháng ba, chúng tôi ghi nhận không khí dạy và học diễn ra nền nếp. Các em học sinh (HS) tập trung lên thư viện thi đua làm báo tường chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2004 - 2005, cơ sở trường lớp được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ninh Phước và các phường phụ cận thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, góp phần xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tuyên truyền vận động các mạnh thường quân và phụ huynh tích cực tham gia thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài giúp HS khó khăn có điều kiện đến trường vươn lên học tập tốt. Đồng thời huy động tốt các nguồn lực xã hội chung tay cùng nhà trường xây dựng cơ sở trường lớp, trang bị đồ dùng học tập, tiếp bước HS đến trường. Ban giám hiệu đổi mới công tác quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đơn vị học tập xuất sắc theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24-8- 2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường đồng thuận tích cực hưởng ứng thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

Cô và trò Trường THPT Phạm Văn Đồng trong giờ học.

Tính riêng trong năm học 2019- 2020, nhà trường vận động các nhà tài trợ, cựu HS, thầy cô giáo đóng góp hỗ trợ giúp đỡ cho 219 HS có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 122,8 triệu đồng. Và từ đầu năm học 2020- 2021 tới nay, nhà trường vận động các mạnh thường quân trao trao tặng 58 suất học bổng và nhiều đồ dùng học tập trị giá 194 triệu đồng giúp các em HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều tập thể, cá nhân đồng hành chung tay cùng nhà trường trao tặng trên 2.500 bản sách tham khảo trị giá trên 200 triệu đồng, xây dựng tủ sách dùng chung của nhà trường có gần 10.000 bản sách. Nhà trường chú trọng đầu tư thực hiện đưa văn hóa đọc lan tỏa sâu rộng trong hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực xây dựng nhà trường trở thành đơn vị học tập xuất sắc cấp tỉnh.

Trường THPT Phạm Văn Đồng hiện có 72 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn. Đội ngũ giáo viên nhiều người nỗ lực phấn đấu vươn lên nâng chuẩn đào tạo có 3 người tốt nghiệp chương trình thạc sĩ và 2 người đang học cao học, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục. Nhà trường đảm nhận giảng dạy cho 1.080 HS, biên chế 28 lớp; trong đó khối lớp 10 có 421 HS; khối lớp 11 có 347 HS; khối lớp 12 có 307 HS. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện gắn với đơn vị học tập đã duy trì tốt sĩ số, nâng cao chất lượng hạnh kiểm và năng lực học tập của HS. Tính đến cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, toàn trường duy trì sĩ số đạt trên 98%; số HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 882 em chiếm 83%; xếp loại học tập tập khá, giỏi có 171 em chiếm 22,3% so với HS toàn trường. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học duy trì sĩ số đạt trên 93%; HS xếp loại học tập khá, giỏi đạt 31,8%; HS xếp loại hạnh kiểm khá, giỏi đạt 95,6%; HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 91,9%...

Thầy giáo Nguyễn Đình Long, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn đồng cho biết: Cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quả phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập gắn với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo. Phát huy sức mạnh tập thể của Hội đồng sư phạm tuyên truyền vận động thu hút các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các em HS hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường thi đua học tập tốt. Đồng thời triển khai quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh.