Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình Đập hạ lưu Sông Dinh

Ngày 24-3, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công trình Đập hạ lưu Sông Dinh và giải quyết kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện hạng mục bổ sung tuyến kè bảo vệ bờ Nam sông Dinh và tuyến đường gom nông thôn thuộc công trình Đập hạ lưu Sông Dinh.

Đập hạ lưu Sông Dinh là công trình trọng điểm chiến lược, giúp ngăn chặn triệt để tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của thủy triều; đồng thời, tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích 3,5 triệu m3, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư sinh sống dọc hai bờ sông, bổ sung nước sản xuất cho các khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch, cải thiện khí hậu khu vực Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và vùng lân cận. Đến nay, qua hơn 3 năm triển khai xây dựng công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hạng mục bổ sung tuyến kè bảo vệ bờ Nam sông Dinh
và tuyến đường gom nông thôn thuộc công trình Đập hạ lưu sông Dinh.

Đối với hạng mục bổ sung tuyến kè bảo vệ bờ Nam sông Dinh và tuyến đường gom nông thôn được Chi cục Thủy lợi tỉnh ký kết với đơn vị thi công theo mốc thời gian hoàn thành là đến hết quý IV-2020. Tuy nhiên, do khối lượng công việc tương đối lớn, quá trình thi công rơi vào mùa lũ chính, khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng nên tiến độ đến nay chỉ đạt hơn 50%. Từ thực tế trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho gia hạn thêm thời gian hoàn thành đến hết quý IV-2021.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Ninh Phước và Chi cục Thủy lợi tỉnh tập trung phối hợp, xác định cụ thể từng loại đất để thực hiện công tác áp giá, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư phù hợp; đồng thời, tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt chủ trương đầu tư, đồng thuận cao trong việc giao đất. Những trường hợp đã được giao đất, đơn vị thi công cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư trong tổng thể công trình Đập hạ lưu Sông Dinh.