UBND tỉnh: Triển khai công tác thi đua-khen thưởng năm 2021

Ngày 22-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn, chuyên môn. Công tác khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; chú trọng khuyến khích, động viên nông dân, công nhân, người lao động; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực để các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác, xây dựng chính quyền, tổ chức Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đưa tỉnh ta đứng tốp đầu trong tăng trưởng kinh tế.

Năm 2021, tỉnh ta tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả”. Đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội; từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu giao năm 2021.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của công tác thi đua- khen thưởng, những tổ chức, cá nhân đã đóng góp tích cực trong sự phát triểu kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2021-2025), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự báo nền kinh tế có sự khả quan hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hạn hán và đại dịch COVID-19, vì vậy đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời thực hiện tốt đợt thi đua về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Qua đó, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu đứng đầu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.