Quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Đượng

Ngày 18-3, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Bắc và xã Bắc Phong tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Nguyễn Đượng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Liệt sĩ Nguyễn Đượng, sinh năm 1940, quê quán thôn Mỹ Nhơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải), nay thuộc xã Bắc Phong (Thuận Bắc); nhập ngũ ngày 18-5-1961, chức vụ Xã đội trưởng, đơn vị Mũi Lộc Ninh (biệt phái). Trong một lần về cơ sở móc nối, bị địch phục kích, đồng chí Nguyễn Đượng đã anh dũng hy sinh ngày 28-9-1965, sau đó được đồng đội chôn cất tại cánh đồng thôn Mỹ Nhơn.

Các chiến sỹ quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đượng.

Qua tuyên truyền vận động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và được sự nhất trí của gia đình, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Đượng được cất bốc và tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo quy định.