Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, đã làm chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự (ANTT), kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhìn lại năm 2020, lực lượng Công an - Cơ quan Thường trực của phong trào và các ngành, đoàn thể đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên các địa bàn, lĩnh vực để làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương... Năm 2020, lực lượng Công an các cấp đã tham mưu UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố quyết định công nhận 525 xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở để đánh giá thực trạng hoạt động phong trào trên địa bàn, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở địa phương.

Nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương về xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ được quán triệt thực hiện nghiêm túc; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ với phong trào cách mạng khác của địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức 7.695 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ bằng các hình thức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua công tác tuyên truyền, quần chúng Nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân BVANTQ, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Đội Xung kích thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) tuần tra, nhắc nhở người dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Phan Bình

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian quy định. Đến nay Công an chính quy đã được bố trí ở 47/47 xã, trung bình mỗi xã 5 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng Công an chính quy bước đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Lực lượng Công an các cấp đã lập danh sách gọi hỏi, răn đe giáo dục 6.396 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tổ chức đưa ra kiểm điểm trước dân 38 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ 193 đối tượng; hướng dẫn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phối hợp Bảo vệ dân phố, dân phòng và các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tổ chức 18.972 ca tuần tra bảo đảm ANTT vào các giờ cao điểm, lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị.

Với các giải pháp đồng bộ trên, các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả phân loại đơn vị an toàn về ANTT năm 2020, có 75% xã, phường, thị trấn xuất sắc; 21,8% khá; 3,12% trung bình, không có đơn vị phân loại yếu; 85% cơ quan, doanh nghiệp, trường học xuất sắc, 14,7% khá, 0,28% trung bình, không có đơn vị phân loại yếu.

Phát huy các thành quả đạt được, năm 2021, tỉnh chỉ đạo các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, khơi dậy vai trò, sức mạnh “Đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, chú trọng nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến, các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo đảm, tự hòa giải ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chung sức đẩy lùi dịch COVID-19… tạo khí thế cho phong trào quần chúng bảo vệ ANTT ngay từ những tháng đầu năm. Quan tâm củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” tại cơ sở, trọng tâm là phát triển mô hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, an ninh nông thôn, các cơ quan, doanh nghiệp lớn, xây dựng các mô hình quần chúng tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng... Tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách, hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự là nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở.