Chế tạo thành công ống kính máy ảnh có thể thay đổi tiêu cự mà không cần các bộ phận chuyển động

Một phát triển mới từ nhóm Nghiên cứu Vật liệu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển và thử nghiệm một "siêu thấu kính" mới có khả năng thay đổi tiêu cự theo nhiệt độ, không có bộ phận chuyển động.

Siêu thấu kính sẽ có cấu trúc nhỏ, với các hoa văn chính xác được khắc trên bề mặt của nó, có thể được thiết kế để khúc xạ hoặc phản xạ ánh sáng theo những cách nhất định. Khi vật liệu bị nung nóng, các đặc tính quang học của nó thay đổi. Nó đã tập trung ánh sáng hồng ngoại vào một điểm gần ở nhiệt độ phòng và sau đó di chuyển điểm lấy nét của nó ra xa hơn khi nhiệt được tác dụng.

"Kết quả cho thấy thấu kính siêu mỏng có thể điều chỉnh được, không có bộ phận chuyển động, có thể thu được hình ảnh không có quang sai của các vật thể chồng lên nhau ở các độ sâu khác nhau, sánh ngang với các hệ thống quang học cồng kềnh truyền thống", Tian Gu, một nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu của MIT cho biết.