Họa sĩ Đỗ Hữu Hải: Luôn tâm huyết với quê hương

Họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Ninh Thuận giới thiệu anh Đỗ Hữu Hải (ảnh) vinh dự được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh Hải là 1 trong 44 hội viên của cả nước được kết nạp hội viên chuyên ngành Hội họa năm 2020. Anh Hải là một trong những họa sĩ tâm huyết sáng tác nhiều tác phẩm phản ảnh đời sống lao động sản xuất, phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa quê hương Ninh Thuận.

Đến thăm tư gia cũng là xưởng vẽ của Họa sĩ Đỗ Hữu Hải tại số nhà 50 đường Đoàn Thị Điểm thuộc địa bàn phường Thanh Sơn (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm), chúng tôi như đi lạc giữa không gian đầy ắp sắc màu. Trên các bức tường của ngôi nhà khang trang được anh trưng bày nhiều bức tranh chất liệu sơn dầu mang đậm sắc màu cuộc sống, con người, quê hương Ninh Thuận. Chia sẻ niềm vui, anh Hải cho biết sinh trưởng trong gia đình truyền thống gia giáo ở phường Đạo Long. Anh đam mê hội họa từ tuổi thơ với những bức vẽ màu nước trên tấm bìa carton về phong cảnh Sông Dinh, chợ Phan Rang, phố cổ Nguyễn Thái Học... Sau này, anh công tác tại bộ phận kỹ thuật chuyên sáng tác mẫu cho HTX Điêu khắc Tiên Sơn và Xí nghiệp Thạch cao Mỹ Đức. Được lãnh đạo đơn vị tin tưởng cử tham gia học tập chương trình đào tạo sơ cấp chuyên ngành mỹ thuật và tổ chức sự kiện giúp anh có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sáng tác tranh. Tác phẩm của Đỗ Hữu Hải thiên về tả thực phản ảnh đời sống thường ngày của con người, quê hương Ninh Thuận thân yêu.

Họa sĩ Đỗ Hữu Hải đưa đi tham quan phòng tranh tư gia, chúng tôi ghi nhận tinh thần nỗ lực sáng tác của anh trong nhiều thập kỷ qua. Từ tác phẩm “Đọc sử thi” khổ 120 x 104 cm chất liệu sơn dầu đến các tác phẩm “Hòa nhịp Baranưng- Saranai”; “Hoa nắng”; “Lễ nhậm chức”; “Phong cảnh Suối Tiên Ninh Sơn” chất liệu sơn dầu…Với tinh thần nỗ lực đam mê sáng tạo, anh có nhiều tác phẩm tham gia triểm lãm khu vực miền Đông Nam Bộ được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen. Đăc biệt, tác phẩm “Chiều trên động cát” khổ 70x180 cm chất liệu sơn dầu của Họa sĩ Đỗ Hữu Hải đoạt giải thưởng cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tỉnh Ninh Thuận năm 2018, thể hiện người nông dân đưa đàn cừu trắng muốt uống nước bên dòng nước xanh mát; hậu cảnh là đồi cát ửng sắc hồng bóng nắng chiều. Tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn trưng bày tại Tòa nhà làm việc của Quốc hội.

Nói về dự định sáng tác trong thời gian tới, Họa sĩ Đỗ Hữu Hải cho biết: Với trách nhiệm của một hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và tinh thần đam mê sáng tạo tâm huyết với quê hương Ninh Thuận, tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm mỹ thuật chất liệu sơn dầu phản ảnh thành tựu công nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Đồng thời đoàn kết gắn bó với anh chị em hội viên thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm mỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của công chúng.