Đồn Biên phòng Đông Hải: Xây dựng các tổ tàu thuyền an toàn trên biển hoạt động hiệu quả

Đồn biên phòng (BP) Đông Hải đóng quân tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển thuộc phạm vi hành chính thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) và 5 phường (Mỹ Đông, Mỹ Hải, Văn Hải, Đông Hải và Mỹ Bình) của Tp Phan Rang-Tháp Chàm. Qua nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đồn BP Đông Hải đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội BP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2020.

Theo Thiếu tá Trần Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn BP Đông Hải, khu vực biên giới biển do đơn vị đảm trách có chiều dài bờ biển 12 km, trong đó Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có 8 km và huyện Ninh Hải có 4 km; trên địa bàn quản lý có cảng Đông Hải và cảng Ninh Chữ, có cụm du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ với nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ kèm theo. Trên biển, vẫn còn tình trạng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản, tranh chấp ngư trường…Trước tình hình trên, Ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cho từng cá nhân thuộc đội công tác địa bàn và 2 Trạm Kiểm soát BP (Đông Hải và Ninh Chữ), đồng thời chỉ đạo đội vận động quần chúng tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân địa phương chung tay, hỗ trợ cho lực lượng Bộ đội BP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đồn BP Đông Hải đã tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp thành lập được 15 Tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) gồm khoảng 90 thành viên, trong đó có 3 tổ tự quản ANTT doanh nghiệp. Riêng trên biển thành lập 9 Tổ đoàn kết khai thác hải sản, còn gọi là tổ tàu thuyền an toàn (mỗi tổ khoảng 5-6 phương tiện thành viên), cụ thể thị trấn Khánh Hải có 3 tổ, phường Đông Hải và Mỹ Đông, mỗi phường có 3 tổ. Sau khi thành lập, đơn vị phân công cán bộ địa bàn và 2 Trạm Kiểm soát BP tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp, cách thức nắm tình hình ANTT, động viên các tổ tàu thuyền an toàn tích cực bám biển đánh bắt hải sản, xem mình là những cột mốc chủ quyền trên biển. Trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị cho đơn vị. Bước đầu các tổ đã giúp địa phương và đơn vị chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên bờ, trên biển chặt chẽ, kịp thời, chính xác.

Qua thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, Đồn BP Đông Hải đã phối hợp với các lực lượng có liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả trên khu vực biên giới biển. Điển hình đã phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết 39 vụ tai nạn trên biển; 195 vụ về ANTT; bắt giữ, xử lý 8 vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép, thu giữ 22,4 kg vật liệu nổ, 48 kíp, 5,01 m dây cháy chậm; bắt 7 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính 4,125 triệu đồng. Qua thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới biển mà đồn phụ trách, đã phát hiện và xử phạt 319 vụ tàu thuyền vi phạm; tiến hành đăng ký kiểm chứng cho 4.078 phương tiện làm ăn trên biển; xuất, nhập 2.877 phương tiện đi khai thác hải sản các vùng biển xa;, làm thủ tục nhập, xuất cho 205 lượt tàu vận tải trong nước cập cảng Ninh Chữ và chuyển cảng cho 25 lượt tàu vận tải nước ngoài chở cát nhiễm mặn. Đặc biệt tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công tàu của Singapore bị cháy trên vùng biển Đông Hải; cứu nạn 7 tàu cá của ngư dân Ninh Chữ, Đông Hải bị mắc cạn.

Nhận xét về các Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, Đại úy Hoàng Đình Dung, Phó Chính trị viên Đồn BP Đông Hải chia sẻ: “Thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo, cùng nhau vươn khơi khai thác hải sản xa bờ, các chủ phương tiện cùng ngành nghề, cùng một gia đình dòng tộc đã tự nguyện đăng ký thành lập tổ và đều đi vào hoạt động hiệu quả thiết thực”. Ngoài các tổ trên, hiện nay trên địa bàn đồn quản lý có 6 phương tiện chính thức và 12 phương tiện dự phòng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh huy động tàu thuyền và nguồn nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29-3-2010 của Chính phủ. Gần đây do đại dịch COVID-19, Đồn BP Đông Hải thường xuyên phối hợp các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Trung úy Trần Tấn Tú, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Đông Hải đang kiểm tra một tàu cá đậu ở cảng, cho biết: Tại 2 trạm Kiểm soát BP và các cảng Đông Hải, Ninh Chữ đều được cán bộ, chiến sĩ BP duy trì đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Có thể nói công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ đồn BP Đông Hải đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội. Nhìn lại hoạt động đã qua, theo Thiếu tá Trần Quang Mạnh, từ kinh nghiệm có được, Đồn BP Đông Hải xác định mục tiêu là tiếp tục tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đẩy mạnh nhân rộng mô hình Tổ đoàn kết khai thác hải sản và đổi mới công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.