Nhiều hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021

Trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Tháng Thanh niên năm 2021, với chủ đề: “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều phong trào, hoạt động tạo đợt thi đua sôi nổi của thanh niên Ninh Thuận bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia ứng phó hạn, phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Lực lượng chiến sĩ, đoàn viên thanh niên thu gom rác tại biển Bình Sơn- Ninh Chữ.

Theo đó, trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với các địa chỉ đỏ; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; chống rác thải nhựa; duy trì các tuyến đường “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tổ chức hoạt động đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại vùng nông thôn. Các tổ chức Đoàn vận động, hỗ trợ thanh niên tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) để phát triển kinh tế. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân như tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Hỗ trợ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động. Tổ chức đào tạo kỹ năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng làm việc cho thanh niên. Giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là đối với thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ…  Xây dựng điểm các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Phấn đấu, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; 100% huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên; 50% cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “chống rác thải nhựa” gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% huyện, thành Đoàn tổ chức hoạt động tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên...

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. Ảnh: Văn Nỷ

Ngoài ra, cán bộ Đoàn các cấp tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người. Tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính. Thực hiện chương trình Tháng ba biên giới với các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các gia đình chính sách ở vùng biên. Ngoài những nội dung trên, Tháng Thanh niên sẽ tập trung chăm lo rèn luyện thể lực; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho thanh, thiếu nhi. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, cho biết thêm: Thông qua các hoạt động của Tháng thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp.