Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Ngày 26-2, tại Công viên Biển Bình Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm), tỉnh ta tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Đến dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, nguyên Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phạm Văn hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ Quỹ Cây xanh tại Lễ phát động. Ảnh: P.Bình

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến việc trồng, bảo vệ cây xanh, đây là việc làm quan trọng, mang tính chiến lược, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ cây xanh tạo mỹ quan vẫn còn hạn chế. Hiệu ứng nhà kính làm khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp; thiên tai thường xuyên xảy ra và khó lường.

 Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: U.Thu

Dự báo năm 2021, tỉnh tiếp tục xảy ra hạn hán, đời sống nhân dân sẽ đối diện rất nhiều khó khăn. Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thiết thực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là dịp để tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, nhất là vai trò xung kích của tuổi trẻ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, cũng như Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, chiến sỹ, thanh-thiếu niên, nhi đồng hăng hái trồng, chăm sóc cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Tại buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu tham dự đã hưởng ứng đóng góp “Quỹ cây xanh”. Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí đã trồng cây xanh tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn; lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường tại khu vực Công viên và bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải)
trồng cây tại Công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Ảnh: Văn Nỷ.
 
 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy trồng cây tại Công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Ảnh: Phan Bình.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại Công viên biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh: U.Thu
 
 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại Công viên biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh: V.Miên
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trồng cây tại Công viên biển Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh: V.Miên 
 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: P.Thanh