Thuận Nam: Tăng cường giám sát COVID-19 đối với tài xế, phụ xe và hành khách

Ngày 24-2, tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Cà Ná (Thuận Nam), các cán bộ y tế, lực lượng Công an giao thông huyện Thuận Nam tiến hành giám sát dịch COVID-19 cả ngày đêm đối với các tài xế, phụ xe, hành khách đi qua địa bàn huyện.

Theo đó, cán bộ y tế huyện Thuận Nam đã đo thân nhiệt, thăm hỏi các triệu chứng bất thường về sức khỏe như: Ho, hắt hơi của các tài xế, phụ xe, hành khách tham gia giao thông đến hoặc đi qua từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế.

Cán bộ y tế Thuận Nam thu thập thông tin dịch tễ tài xế và hành khách tại Chốt kiểm dịch COVID-19 ở xã Cà Ná (Thuận Nam).

Thu thập thông tin dịch tễ đầy đủ từng trường hợp như họ và tên, tuổi, giới tính, địa chỉ lưu trú, số điện thoại, số xe, đặc điểm dịch tễ, hành trình từ nơi đi-nơi đến. Với tinh thần trách nhiệm cao, từ 6 giờ sáng đến 17 giờ, ngày 24-2-2021, các lực lượng chức năng đã kiểm soát 75 xe; kiểm tra đo thân nhiệt 153 người. Tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định, chưa có xe nào vượt quá 20 người, mọi người thực hiện tốt việc đeo khẩu trang. Có 29 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh. Không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt …