Phước Bình phát triển trồng cây bưởi da xanh

Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh đã giúp nhiều hộ dân ở xã Phước Bình (Bác Ái) có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nhờ dự án Hỗ trợ Tam nông hỗ trợ cây giống, ông Cao Tiên ở thôn Bạc Rây 1 trồng thử nghiệm 3,5 sào bưởi da xanh. Qua gần 4 năm trồng, đến nay vườn bưởi đã thu hoạch được 2 lứa, sau khi trừ chi phí, mỗi lứa gia đình ông thu về hơn 40 triệu đồng. Ông Tiên chia sẻ: Cây bưởi rất thích hợp với khí hậu và đất đai ở đây. Giống cây trồng mới này đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây đậu và cây bắp nhà tôi thường làm trước đây, nhờ đó giúp kinh tế gia đình ngày càng khá lên.

Ông Cao Tiên ở thôn Bạc Rây 1 chăm sóc bưởi da xanh.

Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, bưởi da xanh được xem là loại cây trồng chủ lực ở địa phương. Tính đến nay toàn xã Phước Bình đã mở rộng trồng 181 ha. Đồng chí Ka tơr Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, cho biết: Vài năm gần đây, phong trào trồng bưởi da xanh được người dân phát triển mạnh. Qua thực tiễn sản xuất cho thấy, cây bưởi da xanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, nếu canh tác tốt, bưởi da xanh cho trái quanh năm, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Qua đó giúp bà con ổn định kinh tế, từng bước làm giàu từ loại cây trồng mới này.

Mô hình chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây bưởi da xanh đã mở ra một triển vọng mới trong phát triển kinh tế ở vùng cao Phước Bình. Dự kiến thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác bưởi da xanh, nhằm tăng năng suất và chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con ở địa phương.