Đảng bộ Trường THPT An Phước: Phát huy vai trò lãnh đạo, tập hợp đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học

Nhờ đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ ở cơ sở, các kế hoạch của trường đều thực hiện thành công. Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường luôn theo đúng nguyên tắc: Lắng nghe ý kiến; công khai minh bạch mọi việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quán triệt tất cả kế hoạch, khi nào có sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, giáo viên mới triển khai làm.

Trường Trung học phổ thông (THPT) An Phước (Ninh Phước) mừng Đảng, mừng xuân, đón tết Tân Sửu 2021 vào thời điểm đang gặt hái nhiều thành tích phấn khởi như: Đứng đầu cụm thi đua số 3 năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh; lần đầu tiên có 3 học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 đạt 2 giải Nhì và 1 giải Tư. Đặc biệt, Đảng bộ trường đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020, được Huyện ủy Ninh Phước tặng Giấy khen.

Giờ học môn Tin học của học sinh Trường THPT An Phước.

Là TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy Ninh Phước, Đảng bộ Trường THPT An Phước hiện có 32 đảng viên (ĐV), trong đó gần 60% là người dân tộc Chăm, gồm 4 chi bộ trực thuộc: An Phước 1, An Phước 2, An Phước 3 và An Phước 4. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phản ảnh sự phát triển của đội ngũ ĐV của nhà trường trong giai đoạn mới. Theo Ban Giám hiệu trường, năm học 2019-2020, Trường THPT An Phước có 1.316 học sinh và 72 giáo viên, trong đó có 60% học sinh và giáo viên là dân tộc Chăm, kể cả trong 3 cán bộ (CB) quản lý của trường cũng có 2 CB cấp phó là dân tộc Chăm. Do đặc điểm trên, nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết thống nhất và phát huy dân chủ ở cơ sở trong nhà trường đang được cấp ủy cơ sở trong đảng bộ hết sức quan tâm lãnh đạo.

Đồng chí Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT An Phước, cho biết: Nhờ đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ ở cơ sở, các kế hoạch của trường đều thực hiện thành công. Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường luôn theo đúng nguyên tắc: Lắng nghe ý kiến; công khai minh bạch mọi việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quán triệt tất cả kế hoạch, khi nào có sự đồng thuận của CB, ĐV, giáo viên mới triển khai làm. Đơn cử mỗi khi lãnh đạo trường phổ biến kế hoạch, các tổ trưởng bộ môn, trưởng các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường sẽ tiếp thu và gửi nội dung kế hoạch đến cho các giáo viên góp ý trước khi triển khai. Thông thường kế hoạch tuần được nhà trường thông báo trước 3 ngày, kế hoạch tháng trước 1 tuần và kế hoạch năm trước 3 tuần. Nhờ cách làm này, các văn bản chỉ đạo của trên đều được nhà trường chủ động triển khai kịp thời.

Bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy nhà trường luôn chú trọng đến công tác kết nạp ĐV. Năm 2020, Đảng bộ Trường THPT An Phước kết nạp được 3 ĐV, vượt 1 ĐV so với chỉ tiêu trên giao, được Huyện ủy đánh giá là TCCSĐ làm tốt công tác phát triển ĐV mới. Để tạo nguồn kết nạp ĐV, Đảng ủy nhà trường chọn cách làm: Vừa làm tốt công tác phát triển Đảng, vừa phân tích vai trò, trách nhiệm truyền đạt tư tưởng trước học sinh để khuyến khích giáo viên rèn luyện trở thành là ĐV. Năm 2021 được Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp 3 ĐV, đảng bộ chủ động dự nguồn 4 đối tượng (3 giáo viên, 1 nhân viên), đến nay các đối tượng đều đã làm xong hồ sơ theo quy định. Nhờ làm tốt công tác kết nạp ĐV, các vị trí chủ chốt trong trường do đa số ĐV đảm nhiệm, cụ thể Ban Giám hiệu (3 thành viên) và 7/9 tổ trưởng bộ môn đều là ĐV, các ĐV đều thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu. Đơn cử giáo viên Trần Xuân Nhật, dạy môn Lịch sử, Bí thư Chi bộ An Phước 2 tiên phong đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên Thành Thị Kim Kiều, dạy môn Địa lý, đi đầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Song song công tác phát triển ĐV mới, đảng ủy chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, năm qua đã cử 2 ĐV học trung cấp lý luận chính trị, 2 ĐV (1 cán bộ quản lý, 1 giáo viên) học chuyên môn cao học (thạc sĩ). Hiện nay 3 CB quản lý nhà trường đều có trình độ chuyên môn sau đại học. Đáng chú ý là qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện các điển hình “làm theo” góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ trường. Đơn cử cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa, giáo viên dạy môn Tin học, được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hay như đồng chí Trần Ngọc Hùng, để tạo cảm hứng, kích thích CB, ĐV, quần chúng trong trường tiếp tục học tập nâng cao trình độ, từ năm 2018, đồng chí sắp xếp theo học cao học và vừa bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ quản lý giáo dục.

Là đảng bộ cơ sở mới, dù còn phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhưng Đảng bộ Trường THPT An Phước đã phát huy được vai trò lãnh đạo, thể hiện rõ là hạt nhân chính trị tập hợp đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Theo đồng chí Trần Ngọc Hùng, hiện nay Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học. Toàn đảng bộ trường phấn đấu giành Huân chương Lao động hạng Ba, đến năm 2024 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (năm 2017 đã đạt mức độ 1). Về đào tạo nâng cao chuyên môn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, trường có 16% CB, giáo viên có trình độ sau đại học.