Ngày xuân “xông đất” các nghệ sĩ

Nhà thư pháp Mạch Liên, Thạc sĩ - Họa sĩ Chế Kim Trung, Nhạc sĩ Bá Lân, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Quang là những tên tuổi thân thuộc của công chúng yêu thích nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với các nghệ sĩ về những thành công trong năm 2020 vừa qua và dự định sáng tác trong năm mới.

Nhà thư pháp Mạch Liên.

Chúng tôi chọn văn phòng “tứ bảo” của Nhà thư pháp Mạch Liên ở phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) làm điểm đến “xông đất” đầu tiên. Chị đang cùng người bạn đời của mình xây dựng không gian thư pháp Việt trên khuôn đất rợp mát cây xanh. Anh chị dày công tạo các tiểu cảnh hoa kiểng và văn phòng “tứ bảo” phảng phất nét cổ xưa thu hút đông đảo học viên và điểm đến giao lưu của các nhà thư pháp trong cả nước. Nhà thư pháp Mạch Liên chia sẻ niềm vui chị được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh hỗ trợ sáng tác năm 2020 xuất bản tập sách thư pháp “Tiếng đàn trong sen”. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp giấy phép xuất bản, chị đang tiến hành in ấn để có thể kịp ra mắt công chúng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nhà thư pháp Mạch Liên và các thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Việt chuẩn bị chu đáo mực tàu, giấy gió cho chữ tại Hội Báo Xuân và tiếp tục thực hiện “Phố ông đồ” tại Vườn hoa Xuân Ninh Thuận chào mừng tết Tân Sửu 2021. Đây là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Thư pháp Việt Ninh Thuận do Nhà thư pháp Mạch Liên làm chủ nhiệm duy trì trong nhiều năm qua. Thư pháp là thú vui truyền thống thanh cao của người dân Việt, nhất là vào dịp Tết đến, xuân về, gia đình sum họp đầm ấm. Các gia đình đều mong muốn có bức thư pháp treo trong nhà biểu hiện sự may mắn, an lành trong năm mới. Mọi người thường xin các chữ An, Phúc, Đức, Tài, Lộc… trên nền giấy hoa tiên tươi thắm sắc xuân. Lời chúc phúc viết bằng bút lông, mực tàu đường nét uyển chuyển thánh thoát là nét đẹp văn hóa dân tộc truyền thống, góp phần tạo không khí vui tươi trong mỗi độ Tết đến, xuân về.

Họa sĩ Chế Kim Trung.

Chia tay văn phòng “tứ bảo” của Nhà thư pháp Mạch Liên trong không khí đầu xuân phố phường rộn ràng đón Tết, chúng tôi đến thăm phòng tranh của Thạc sĩ - Họa sĩ Chế Kim Trung tại số nhà 344, đường Ngô Gia Tự thuộc phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Chị đang tập trung hoàn thành tác phẩm Lễ hội Katê khổ 1,2 x 1,4 m, chất liệu sơn dầu sắc màu tươi thắm. Nét cọ tài hoa của chị thể hiện các nghệ nhân say mê biểu diễn dân vũ trên nền nhạc cụ truyền thống. Đây là tác phẩm chào mừng xuân mới Tân Sửu của chị chuẩn bị tham gia triển lãm mỹ thuật năm 2021. Ngừng tay vẽ, Thạc sĩ - Họa sĩ Chế Kim Trung phấn khởi cho biết năm 2020 vừa qua, chị gặt hái nhiều thành công trong hoạt động mỹ thuật. Tác phẩm “Sản xuất gốm Chăm” và tác phẩm “Được mùa nho” của chị vinh dự được Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trao tặng giải C. Đồng thời tác phẩm “Diễn hội đầu năm” của chị vinh dự được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng thưởng giải C năm 2020, nâng tổng số các giải thưởng mỹ thuật do các bộ, ngành trao tặng lên 29 giải thưởng. Thạc sĩ - Họa sĩ Chế Kim Trung vinh dự được Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt đề nghị cấp trên trao tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 cho các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc: Lễ cầu mưa, Làng Chăm ơn Bác, Miền Nam trong trái tim Người, Sắc màu lễ hội Katê Chăm, Giải phóng Ninh Thuận, Nông thôn mới vùng Chăm. Chia tay Thạc sĩ - Họa sĩ Chế Kim Trung, chúng tôi nhớ nụ cười rạng rỡ niềm vui của người nghệ sĩ tài hoa với nhiều dự định chương trình hoạt động sáng tác mỹ thuật trong năm mới 2021.

Nhạc sĩ Bá Lân

Nhạc sĩ Bá Lân ở phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), anh là cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác âm nhạc của tỉnh ta hiện nay. Các thế hệ sáng tác âm nhạc trên địa bàn tỉnh tin yêu bầu anh làm “nhạc trưởng kép” của cả hai Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Ninh Thuận có 8 hội viên và Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 15 hội viên. Với vai trò “người đứng mũi chịu sào” phong trào sáng tác, quảng bá tác phẩm âm nhạc trên địa bàn tỉnh, Nhạc sĩ Bá Lân vận động các hội viên đẩy mạnh sáng tác nhiều ca khúc, dàn dựng các chương trình biểu diễn phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân tỉnh nhà trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời thi đua sáng tác ca khúc có gía trị nội dung tư tưởng, có giá trị nghệ thuật thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận (1992-2022).

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Quang

Tiếp tục hành trình gặp mặt các nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh ta nhân dịp đầu xuân mới 2021, chúng tôi đến thăm Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Quang tại cơ sở tráng rọi ảnh màu Quê Hương của gia đình anh ở số nhà 338A, đường Thống Nhất (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ít ai ngờ chàng trai điềm tĩnh, hiền lành, ít nói về mình đã giành ngôi “quán quân” trong cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức năm 2020 với chủ đề “Ninh Thuận - Quê hương tôi yêu”. Nguyễn Văn Quang có 4 sáng tác tuyển chọn vào vòng chung khảo và được Ban Tổ chức tặng giải Nhất cho tác phẩm “Công trình mới”; giải Nhì cho tác phẩm “Ngày hội dân chài”; giải Ba cho tác phẩm “Chuẩn bị khơi xa”; giải Khuyến khích cho tác phẩm “Đêm giao thừa”. Điều đáng tự hào là tác phẩm “Công trình mới” phản ảnh thi công điện gió của anh vinh dự được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng giải C giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020. Giới chuyên môn ghi nhận Nghệ sĩ Nguyễn Văn Quang có góc nhìn tươi mới trong các tác phẩm ảnh nghệ thuật. Các tác phẩm của anh phản ảnh sâu sắc nhịp sống mới đang từng ngày phát triển trên các các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội quê hương Ninh Thuận. Anh thể hiện thành công nhiều tác phẩm xuất sắc thuộc các chủ đề năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, môi trường sinh thái. Chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, Nghệ sĩ Nguyễn Văn Quang cho biết trong thời gian tới anh thực hiện bộ ảnh nghệ thuật chủ đề “Quê hương Ninh Thuận một góc nhìn mới”. Bộ ảnh quảng bá thành tựu tỉnh nhà trên đường đổi mới trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Bộ ảnh này tham gia triển lãm vào dịp chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.