Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên, các đề án về cán bộ, công chức, trí thức trẻ

Ngày 19-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên (TN) Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức (CBCC) trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TN giai đoạn 2011-2020, Bộ Nội Vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược sâu rộng, hiệu quả. Đối với Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 đã bồi dưỡng được 14.330 CBCC trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh trong phạm vi Đề án, đạt 61,2% nhu cầu bồi dưỡng của địa phương và 98% mục tiêu đề ra. Đối với Đề án 500 trí thức trẻ giai đoạn 2013-2020, đã tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi; trong đó, có 284 đội viên (chiếm 56,8%) là người Kinh và 216 đội viên (chiếm 43,2%) là người dân tộc thiểu số. Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã, trí thức trẻ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy với công việc, gần gũi với Nhân dân; hằng nằm được bổ sung về số lượng và phát triển về chất lượng, số được đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng. Phần lớn đội viên được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ CBCC, nhất là cán bộ chủ chốt từng bước được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe một số tham luận, trao đổi làm rõ thực trạng và kiến nghị nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy Chiến lược phát triển TN Việt Nam và các đề án về CBCC, trí thức trẻ giai đoạn tới ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực, kết quả Bộ Nội Vụ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và các đề án về CBCC, trí thức trẻ. Đồng chí đề nghị Bộ Nội Vụ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương từ đó xây dựng Chiến lược phát triển TN Việt Nam giai đoạn tới phù hợp, hiệu quả, trình Chính phủ ban hành. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có chính sách thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội vùng khó khăn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Đối với Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020, đồng chí đề nghị Bộ Nội vụ có đánh giá toàn diện hơn để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; tránh trùng lặp với các đề án bộ, ngành khác đang triển khai thực hiện và chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ… cho cán bộ trẻ. Đối với Đề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ phối hợp các địa phương quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với đội viên sau khi kết thúc Đề án; hướng dẫn cụ thể việc bố trí, sử dụng đội viên của Đề án tại địa phương phù hợp, đúng quy định pháp luật.