Trương Thanh Minh ba lần đoạt giải Nhất cấp tỉnh

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giới thiệu em Trương Thanh Minh (ảnh) dân tộc Chăm ở làng dệt Mỹ Nghiệp thuộc thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) là học sinh xuất sắc tiêu biểu của nhà trường. Em nỗ lực học tập và rèn luyện đạt kết quả cao trong học tập với thành tích ba năm liên tục đoạt giải Nhất môn Tin học trong các kỳ tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chúng tôi về Mỹ Nghiệp tìm đến thăm gia đình cô học trò giỏi tiêu biểu của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Chúng tôi thật sự ấn tượng với những tấm giấy khen do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng ghi nhận kết quả học tập của em được ba mẹ treo trang trọng giữa phòng khách. Bản điểm học tập các môn Toán, Tin học, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý của em đều đạt 9-10 điểm, điểm trung bình qua các năm học đều đạt trên 9 điểm. Chị Lưu Nữ Hồng Loan, mẹ của Thanh Minh cho biết vợ chồng chị có hai con gái đều chăm ngoan học giỏi. Cháu gái đầu là Trương Uyên Phương sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Luật học của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Cháu gái thứ hai là Trương Thanh Minh học sinh lớp 12 chuyên Tin học của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Từ khi còn là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Phú Quý 1, Thanh Minh biểu hiện đức tính chăm chỉ học tập, giữ gìn vở sạch, rèn luyện nét chữ đẹp. Hoàn thành chương trình tiểu học xếp loại giỏi, em đăng ký vào học lớp 6, Trường THCS Trương Định. Được cha ruột là thầy giáo Trương Thanh Trào chuyên dạy Toán động viên và truyền cảm hứng cho em yêu thích môn Toán. Em tham gia giải các bài toán hay cấp THCS do Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ tổ chức. Em tiếp tục vươn lên giành lấy ngôi đầu bảng trong kết quả học tập cấp THCS được nhà trường bồi dưỡng tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi Toán cấp huyện năm học 2017- 2018. Trương Thanh Minh làm bài thi đạt 14,75 điểm, đoạt giải Ba môn Toán (không có giải Nhì, giải Nhất). Em được chọn vào đội tuyển huyện Ninh Phước tham gia kỳ thi học giỏi Toán cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức vào giữa tháng 3-2018. Kết quả, thí sinh Trương Thanh Minh học sinh lớp 9, Trường THCS Trương Định xuất sắc đoạt giải Nhì với 15 điểm (không có giải Nhất). Đồng thời em được ba mẹ động viên làm hồ sơ đăng ký thi đậu vào lớp 10 chuyên Tin học của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Được học tập và rèn luyện trong ngôi trường chất lượng cao, Trương Thanh Minh được các thầy cô giáo tận tâm giảng dạy động viên em tiếp tục vươn lên đạt thành tích học tập xuất sắc. Từ năm học lớp 10, em được nhà trường chọn vô đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXV - năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Em xuất sắc đoạt Huy chương đồng môn Tin học lớp 10 được Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen và biểu trưng. Trong suốt 3 năm học THPT, từ năm học 2018-2019 đến nay, Trương Thanh Minh xuất sắc giữ vững ngôi vị đoạt giải Nhất môn Tin học qua các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, em còn đoạt giải Ba môn Tin học các trường THPT chuyên tại Trại hè khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên do Trường THPT Chuyên Thăng Long Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức tháng 7-2019.

Trương Thanh Minh phấn khởi chia sẻ: Kết quả học tập trong những năm vừa qua, giúp em vững bước lập thân lập nghiệp và đền đáp công lao dạy dỗ của gia đình, thầy cô giáo. Em tiếp tục nỗ lực rèn luyện phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm học lớp 12 để đủ điều kiện vào học Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh. Cháu mong muốn được học ngành An toàn thông tin là ngành học mới mở của Việt Nam, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong thời đại 4.0 n.