Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động của các loại tội phạm, TNXH có thời điểm diễn biến phức tạp, nhưng nhờ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, thành phố đã hạn chế sự gia tăng tội phạm, TNXH. Phong trào TDBVANTQ có bước phát triển toàn diện, nhiều mô hình mới được xây dựng nhân rộng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Để đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, Ban Chỉ đạo thành phố vận dụng đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp trên hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo), thông báo tình hình an ninh trật tự (ANTT) của địa phương, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho Nhân dân biết, phòng ngừa và giúp đỡ lực lượng Công an (CA) trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tính riêng năm qua, các đơn vị chức năng đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 67 lượt/42.000 giáo viên, học sinh tại các trường học, 21.520 lượt người ở 115 thôn, khu phố; tuyên truyền 1.802 lượt qua hệ thống loa lưu động của các xã, phường, thị trấn. Qua công tác tuyên truyền, Nhân dân đã cung cấp 1.761 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng CA các cấp giải quyết trên 300 vụ việc vi phạm hành chính liên quan đến ANTT, bắt và xử lý 312 đối tượng liên quan đến ma túy (MT), trên 400 đối tượng đánh bạc. Bên cạnh đó, các phường, xã còn đồng loạt tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Ngoài ra, qua tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các lực lượng đã thu giữ 347 vũ khí, vật liệu nổ các loại, đồng thời cho 1.820 hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết không mua bán, tàng trữ, đốt pháo nổ trong các dịp lễ, tết.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về phòng, chống ma túy cho học sinh Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool. Ảnh: D.My

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, ngay từ đầu năm 2020, CA thành phố đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động băng, nhóm cho vay lãi nặng; tội phạm cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cờ bạc,… CA đã điều tra khám phá 150/164 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,4% (tăng 11,4% so với chỉ tiêu), trong đó, các vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (12/12 vụ). Xác định công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm MT trên địa bàn là nhiệm vụ khó khăn, cấp bách, CA thành phố tổ chức triển khai nhiều biện pháp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển MT; tập trung lực lượng chuyển hóa các địa bàn phức tạp về MT; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MT, qua đó đã phát hiện và đấu tranh triệt phá 33 vụ/55 đối tượng liên quan đến tội phạm MT, khởi tố 28 vụ/50 bị can.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào TDBVANTQ, Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Các mô hình đã và đang phát huy được hiệu quả, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn dân cư như mô hình: “Camera an ninh”, Ban Bảo vệ dân phố; Đội Dân phòng; “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”; “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”; “Tổ An ninh xung kích” tại phường Đài Sơn; “Tổ tuần tra nhân dân” của khu phố 6, phường Phước Mỹ; “Vùng ngư dân tự quản an toàn về an ninh trật tự” phường Đông Hải; mô hình “Kết nối mạng xã hội với công tác đảm bảo ANTT”… Từ phong trào TDBVANTQ năm 2020, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt tham gia đấu tranh, truy bắt tội phạm được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng đột xuất như các ông: Dương Thanh Việt, bảo vệ dân phố phường Đài Sơn; Mang Ngọc Minh và Lương Thanh Bình, bảo vệ dân phố phường Đô Vinh…

Theo đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng Phong trào TDBVANTQ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, trong năm 2021, trước dự báo tình hình tội phạm và TNXH tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo đó, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý. Duy trì công tác phối hợp giải quyết tình hình ANTT khu vực giáp ranh; phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ trên toàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Đề án ‘‘Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2021”; trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực phục vụ phòng ngừa xã hội, hỗ trợ củng cố nâng cao chất lượng các mô hình Tổ nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ngay tại cơ sở.