Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm kiểm tra, phát hiện nhiều tụ điểm đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy

* Thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đánh mạnh vào các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đã kiểm tra hoạt động của các quán cafe, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện, xử lý 24 vụ/38 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 15 tụ điểm/61 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điển hình như: Vào lúc 20h40 ngày 19-12, Công an phường Mỹ Hải kiểm tra nhà nghỉ Thái Bảo 1, thuộc khu phố 4, phường Mỹ Hải, phát hiện tại phòng 201, có 2 đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy là Đ.T.V. (sinh năm 1984, ở Hiệp Hòa, Phước Thuận (Ninh Phước) và T.Q.T. (sinh năm 1983, ở khu phố 3, phường Phủ Hà). Ngoài ra còn phát hiện 1 bộ công cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh cả 2 đối tượng đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để áp dụng các biệp pháp điều tra tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục tra cứu tiền án, tiền sự để có cơ sở xử lý theo quy định.

* Vào lúc 14h30’ ngày 25-12, Công an phường Phủ Hà bắt vụ đánh bạc trái phép tại quán cà phê Vườn Địa Đàng, khu phố 6, phường Phủ Hà gồm 8 đối tượng tham gia (7 đối tượng ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, 1 đối tượng ở Ninh Hải). Thu giữ trên chiếu bạc 210.000 đồng. Tạm giữ 6 xe môtô, 07 ĐTDĐ, số tiền trên người các đối tượng trên 20,7 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các tụ điểm tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, thời gian tới, Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này; đồng thời khuyến cáo người dân tích cực tuyên truyền, vận động người thân không tham gia đánh bạc, sử dụng ma túy với mọi hình thức, mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin để cơ quan Công an phát hiện, xử lý đối với các loại đối tượng trên.