Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Biền với tác phẩm “Ra đồng”

Anh Nguyễn Bảo Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phấn khởi giới thiệu tỉnh ta có 4 tác phẩm của các tác giả: Nguyễn Văn Biền, Nguyễn Bảo Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trần Trọng Lượm vinh dự được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020.

Đây là năm đầu tiên “được mùa” giải thưởng ảnh toàn quốc cao nhất từ trước tới nay. Tác phẩm “Ra đồng” của tác giả Nguyễn Văn Biền được trao tặng giải B; ba tác giả còn lại đạt giải C đồng hạng.

Chúng tôi đến thăm tư gia Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Biền (nghệ danh Sáu A) ở khu phố 2 thuộc phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Giữa căn phòng khách của gia đình, anh trưng bày nhiều huy chương giải thưởng nhiếp ảnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiếp ảnh. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Biền chia sẻ: Bản thân tôi rất vui mừng vì lần đầu tiên được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xét trao tặng giải B, Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc toàn quốc năm 2020. Đây là niềm vinh dự của cá nhân tôi cũng như của giới nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh nhà, đợt này cả nước chỉ có 30 tác phẩm xuất sắc.

Tác phẩm “Ra đồng” của tác giả Nguyễn Văn Biền.

Tác phẩm “Ra đồng” được Nghệ sĩ Nguyễn Văn Biền ghi lại khoảnh khắc đàn cừu ra đồng của người dân xã Xuân Hải (Ninh Hải). Người dân chăn thả gia súc mùa khô hạn trong buổi sớm tinh mơ. Phát triển chăn nuôi gia súc có sừng là thế mạnh kinh tế của nông dân địa phương, tích cực góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ kinh nghiệm và lòng đam mê nghệ thuật ánh sáng trên 40 năm cầm máy, anh thể hiện thành công tác phẩm “Ra đồng” được giới chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá cao. Nghệ sĩ Nguyễn Văn Biền sinh trưởng vùng đất Mỹ An cuối nguồn dòng Sông Dinh thơ mộng. Từ năm 1976, anh bước vô nghề cầm máy ảnh may mắn được Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu “truyền nghề”. Vừa lặn lội chụp ảnh dịch vụ mưu sinh nuôi con học hành thành đạt vừa kết hợp sáng tác ảnh nghệ thuật, anh có nhiều tác phẩm được trao tặng giải thưởng tại các kỳ Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng như: “Tu sửa đường dây” Huy chương Bạc năm 1990; “Niềm vui” Huy chương Bạc năm 2008; “Nỗ lực” Huy chương Đồng năm 2010; “Đường dây mới” Huy chương Bạc năm 2012. Đặc biệt với tác phẩm “Bếp chiều” ghi lại nét sinh hoạt đời thường của người dân xã Hộ Hải nấu ấm nước sôi bập bùng ánh lửa hồng ấm áp. Tác phẩm “Bếp chiều” được trao tặng Giải thưởng International Photographic salon of Japan năm 2010. Đây là giải thưởng cao quý của Nhật Bản dành cho các tác giả có tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc.

Với nhiều tác phẩm được tặng thưởng huy chương qua các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, năm 2002, anh vinh dự được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Chúng tôi vẫn thường gặp anh rong ruổi trên các nẻo đường ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc về quê hương, đất nước, con người Ninh Thuận trong hành trình đổi mới.