Khám phá vụ án mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

(NTO) Vào lúc 12 giờ ngày 20-4-2011, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy - Công an tỉnh Ninh Thuận và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tiến hành bắt khẩn cấp Hồ Đăng Khoa (SN 1985, tạm trú tại Khu phố 6, phường Phước Mỹ) và Nguyễn Ngọc Ngân Hà (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại 133 Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi “Mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa và Hà, lực lượng Công an thu được 1 cục màu nâu trắng, 25 tép hê-rô-in (tổng cộng khoảng 150 tép), 1 mô-tô, 3 điện thoại di động, 12.300.000 đồng VN, 8 USD.

Qua đấu tranh ban đầu, được biết cặp tình nhân Khoa - Hà đã nhiều lần mua hê-rô-in về chia thành tép nhỏ, bán với giá 100.000đồng/tép cho các đối tượng nghiện ngập. Ngoài 2 đối tượng nói trên, lực lượng Công an còn bắt giữ 7 đối tượng khác có liên quan và đang tiếp tục mở rộng vụ án.