Ga Tháp Chàm Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 4362/CĐ-UBND ngày 4-12-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tại ga Tháp Chàm công tác phòng dịch đã được đơn vị tăng cường triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, nhân viên và người lao động.

Có mặt tại ga Tháp Chàm vào sáng ngày 8-12, chúng tôi ghi nhận công tác phòng dịch COVID-19 được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh yêu cầu nhân viên và hành khách phải đeo khẩu trang trong thời gian ở ga, khi làm thủ tục và trong suốt thời gian trên tàu, nhà ga cũng tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới để đảm bảo an toàn cho hành khách với phương châm “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Nhà ga chủ động trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực cửa ra vào, quầy bán vé… để phục vụ hành khách. Ngoài ra, công tác đo thân nhiệt cũng được đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nhân viên ga Tháp Chàm khử khuẩn khu vực nhà chờ tàu.

Ông Trần Thế Dương, Phó trưởng Ga Tháp Chàm, cho biết: Sau khi nhận được Công điện số 4362, đơn vị chỉ đạo bộ phận chức năng hàng ngày phát thanh tuyên truyền hành khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng; cán bộ, nhân viên nhà ga thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ cũng như rửa tay sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh trong từng đoàn tàu khi về ga. Ngoài ra, nhà ga nắm số lượng hành khách đi từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh biết để theo dõi.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày ga Tháp Chàm đón, tiễn khoảng 200 hành khách ra vào tỉnh với 8 chuyến tàu, trong đó hành khách từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận khoảng 100 người. Để phòng dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, ga Tháp Chàm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hành khách nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng lây nhiễm dịch bệnh.