Hiệu quả chương trình phối hợp trong giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương…; Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhân rộng hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng Internet; hướng dẫn cán bộ, giáo viên sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong hoạt động dạy-học, giáo dục ngoài giờ lên lớp... Các tổ chức Đoàn trong trường học tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng, bồi dưỡng đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng và lan tỏa những phẩm chất, lối sống đẹp của người Việt Nam trong các nhà trường… Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Đoàn Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), một trong những đơn vị làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho HS, chia sẻ: Trong những năm qua, Đoàn trường luôn coi trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HS bằng nhiều nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nổi bật là việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép trong các đợt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; định hướng lối sống tích cực và tạo động lực phấn đấu cho HS thông qua những tấm gương gần gũi như các thầy, cô giáo, HS chăm ngoan học giỏi trong trường và những người truyền cảm hứng trên quê hương Ninh Thuận. Cùng với đó, Đoàn trường chủ động nắm bắt tâm lý HS để tìm biện pháp giáo dục phù hợp; chú trọng tuyên truyền và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, phòng, chống bạo lực học đường; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định trường lớp của HS; đồng thời, phát động phong trào HS tích cực đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong trường học… Qua đó, góp phần cùng nhà trường nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện; khẳng định vai trò, vị trí, thúc đẩy công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong các nhà trường ngày càng phát triển.

Thí sinh trình bày giải pháp dự thi trước Hội đồng chấm thi.

Cùng với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, chương trình phối hợp giữa ngành GD&ĐT và các cấp bộ Đoàn thời gian qua còn góp phần thúc đẩy hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong HSSV. Trong đó, Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho HS trung học cấp quốc gia bước đầu đạt kết quả khả quan với 1 giải Nhất, 1 giải Ba năm 2019 và 1 giải Tư năm 2020. Trước đó, từ năm 2013 đến 2018, HS tỉnh ta cũng đã tham gia và đoạt 8 giải (2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích) cấp quốc gia trong Cuộc thi này. Đối với các nội dung phối hợp khác, Sở GD&ĐT cùng Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các Đoàn trường đa dạng hóa các hoạt động, chương trình, phong trào tình nguyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tranh thủ sự ủng hộ từ các nguồn quỹ, học bổng hỗ trợ chăm lo HSSV trong học tập, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương HSSV giỏi; đồng thời, tổ chức tốt công tác tư vấn học đường, giáo dục giá trị sống, kỹ năng mềm, nâng cao khả năng ứng dụng tin học, ngoại ngữ; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và lứa tuổi HS.

Bằng việc triển khai đồng bộ các nội dung phối hợp, ngành GD&ĐT và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động rèn luyện, học tập, Đoàn-Hội, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 99,94% HS THCS và 99,7% HS THPT có hạnh kiểm từ Trung bình trở lên; có 16 giáo viên, giảng viên được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen đạt thành tích “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2020; 17 HS và 7 SV được Tỉnh đoàn tặng Giấy chứng nhận “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Trong giai đoạn 2020-2025, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành GD&ĐT và các cấp bộ Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nền nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường; đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng HS sau THCS; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV…