Cán bộ phụ nữ xã tiêu biểu

Hơn 11 năm tích cực tham gia công tác hội, chị Vũ Thị Thanh Hiểu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Diêm (Thuận Nam) luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác; đã triển khai nhiều hoạt động phong trào, mô hình hay, sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực. Ngoài ra, Chị còn quản lý, giúp hội viên, phụ nữ (HV,PN) tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc..., góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chị Vũ Thị Thanh Hiểu cho biết, toàn xã hiện có 5 chi hội, 25 tổ hội, với 914 hội viên. Trước đây đời sống HV, PN khó khăn, thiếu việc làm ở địa phương nên phải đi làm ăn xa như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận)… Do đó, việc tập hợp chị em tham gia các phong trào, sinh hoạt của hội rất khó khăn. Trước tình hình đó, chị đã chủ động bám sát địa bàn dân cư, gần gũi với chị em, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Cụ thể, trong sinh hoạt chi hội đã chuyển sinh hoạt từ ban ngày sang buổi tối để thuận tiện cho chị em sắp xếp công việc gia đình đến dự gắn với tổ chức văn nghệ, lắng nghe tâm tư tình cảm, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi của từng hội viên.

Bên cạnh đó, Chị đã phát huy tốt vai trò của người thủ lĩnh hội trong việc nắm chắc địa bàn dân cư, phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những lợi ích hợp pháp, chính đáng của HV,PN. Chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, định hướng tổ chức các hoạt động phong trào bảo đảm thiết thực, linh hoạt với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tuyên truyền, phổ biến cho chị em HV,PN về kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh môi trường, dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đôn đốc, phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… nhờ đó đã thu hút đông đảo HV,PN tích cực tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông, hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Điều đáng ghi nhận, đó là, chị quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với dư nợ hơn 18 tỷ đồng/16 tổ/872 hộ vay để hỗ trợ chị em HV,PN vay vốn: Học sinh sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường... Nhờ đó, nhiều hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, vươn lên thoát nghèo… Đồng thời, triển khai nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được HV,PN hưởng ứng tham gia như: Xây dựng 2 Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, Câu lạc bộ “Không sinh con thứ ba” ở thôn Thương Diêm 1 và 2 với 60 thành viên; 1 Tổ phụ nữ cao tuổi ở thôn Thương Diêm 1, với 15 thành viên; 1 tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch” ở Lạc Tân 3, với 15 thành viên; 2 tuyến đường “xanh sạch đẹp” ở thôn Lạc Tân 1 và 2; 1 mô hình “sọt rác gia đình” ở thôn Thương Diêm 1, mô hình “Phụ nữ nòng cốt chuyển hóa địa bàn về phòng, chống tội phạm” ở thôn Lạc Tân 2. Song song đó, Chị còn vận động các chị em góp vốn xoay vòng, số tiền 100.000 đồng/năm/chị để giúp HV, PN có hoàn cảnh khó khăn mượn 1 triệu đồng/chị/3 tháng không tính lãi để trang trải chi phí trong gia đình, tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ… Với nhiều mô hình hoạt động thiết thực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo là nữ chủ hộ được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm đạt trên 90%. Hội Phụ nữ xã giúp từ 2-3 hộ nữ làm chủ hộ nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 0,75%...

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, chị Vũ Thị Thanh Hiểu đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen “Phụ nữ xuất sắc” năm 2015; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” năm 2016; UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.