Hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể Tp. Phan Rang - Tháp Chàm không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác dân vận chính quyền luôn được quan tâm thực hiện, trọng tâm là cải cách hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn thu khác. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử nơi công sở, trong thực thi công vụ, xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; đồng thời đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đoàn viên - thanh niên phường Kinh Dinh dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Phát huy vai trò “Tham mưu và nòng cốt”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phát động và phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động thu hút đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật có thể kể đến phong trào xây dựng nông thôn mới trong 5 năm (2016-2020) Nhân dân xã Thành Hải đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và hiến trên 300m2 đất cùng Nhà nước bê tông đường làng, ngõ xóm, cứng hóa kênh mương nội đồng… Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” từ năm 2016 đến 6-2020 vận động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trên 6 tỷ đồng tạo nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa 171 Nhà đại đoàn kết (xây mới 134 nhà, sửa chữa 37 nhà) với số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” duy trì triển khai thường xuyên đã huy động được lực lượng đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bóc tách rao vặt, quảng cáo, đảm nhận 91 tuyến đường tự quản xanh-sạch-đẹp. Đến nay, thành phố có 95,6% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 115/115 thôn, khu phố văn hóa; 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 98,5%; diện tích đất cây xanh đô thị đạt 9m2/người.

Bên cạnh những phong trào, cuộc vận động nói trên, nhằm tập hợp, đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực của hội viên, Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn, văn minh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố còn phát động, duy trì triển khai hiệu quả các phong trào thi đua mang tính “đặc thù”, thu hút đông đảo hội viên, nhân dân tham tham gia hưởng ứng. Điển hình như phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh thành phố; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động thành phố; các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Thành đoàn; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp Hội Nông dân… Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong 5 năm qua đã giúp hàng trăm chị có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, khởi sự kinh doanh; vận động, trao tặng gần 9.200 suất quà trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết; đồng thời, hỗ trợ 9 hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật xây dựng nhà ở với tổng kinh phí 411 triệu đồng (trong đó, Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 120 triệu đồng), nhờ đó đã phối hợp giúp đỡ 86 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững, nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, gia đình văn hóa…

Những phong trào, hoạt động nói trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, đưa công tác dân vận của hệ thống chính trị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,94% năm 2015 xuống còn 1,62% hiện nay.