Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam

Hội viên, nông dân tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng

(NTO). Ngày 20-4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21-4-1961-21-4-2011). Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. 

                  

Toàn cảnh buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của giai cấp nông dân miền Nam trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự chỉ đạo của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam, tổ chức Hội  Nông dân đã nêu cao vai trò tiên phong tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng ở nông thôn. Vận động nông dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng với quân và dân cả nước đứng lên chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Hội Nông dân giải phóng miền Nam được sát nhập với Hội Nông dân Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, đoàn kết,  ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.