Chợ nông sản Phan Rang cần được mở rộng

Chợ nông sản Phan Rang được xây dựng với diện tích 5.132m2, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc phường Tần Tài (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng, chính thức đưa vào sử dụng năm 2016. Qua 4 năm hoạt động, đến nay số lượng tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ tăng, làm chợ quá tải, cần được điều chỉnh mở rộng.

Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sửa chữa ô tô Lân Hà, đơn vị chủ đầu tư Chợ nông sản Phan Rang, cho biết: Theo thiết kế ban đầu, quy mô của chợ chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khoảng 450 tiểu thương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số hồ sơ đăng ký thuê sạp hàng cố định tại chợ là 490 hộ. Ngoài ra, mỗi đêm chợ có khoảng 150 hộ kinh doanh vãng lai. Chủ đầu tư đã tính toán, linh động sắp xếp, nhưng cũng chỉ tiếp nhận được 540 hộ kinh doanh, số tiểu thương còn lại lấn chiếm vỉa hè, thuê đất của các hộ dân ở trước cổng chợ để buôn bán, cạnh tranh thiếu lành mạnh với những tiểu thương hợp đồng đăng ký kinh doanh tại các sạp hàng trong chợ.

Đường đi chật hẹp do bị lấn chiếm, khiến việc
vận chuyển hàng hóa của các xe tải gặp nhiều khó khăn.

Theo quan sát của chúng tôi, từ 24 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, khu vực Chợ nông sản Phan Rang có hàng chục chiếc xe tải lớn, nhỏ đậu ngay lòng đường Hải Thượng Lãn Ông tiến hành bốc dỡ hàng hóa gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo Ban Quản lý chợ, trước đây chợ có khu vực đỗ ô tô, bãi giữ xe máy, nhưng hiện nay do chợ quả tải, nên khu vực này bố trí thêm các sạp hàng cho tiểu thương buôn bán.

Thực tế trên cho thấy, việc mở rộng Chợ nông sản Phan Rang là hết sức cần thiết. Tháng 5- 2020, đơn vị chủ đầu đã đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh diện tích chợ từ 5.132 m2 lên hơn 20.000 m2. Ngày 9-10 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét đề nghị của chủ đầu tư về điều chỉnh mở rộng diện tích chợ. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cho rằng, việc điều chỉnh, mở rộng Chợ nông sản Phan Rang hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Công Thương; phù hợp với quy hoạch Khu dân cư Chợ nông sản Phan Rang, quy hoạch sử dụng đất của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, tin rằng Dự án mở rộng chợ nông sản Phan Rang sẽ sớm triển khai xây dựng, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân trong tỉnh.