Hiệu quả từ chủ trương giao địa bàn làm công tác dân vận

Những năm qua, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, phong phú, đa dạng với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết quân dân, lan tỏa giá trị, phẩm chất cao đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để tạo sự “liên doanh, liên kết” hỗ trợ, bổ sung cho nhau, phát huy tối đa kinh nghiệm, sức mạnh tổng hợp của các đơn vị làm công tác dân vận, từ năm 2017, theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch “Giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã khó khăn” cho các đơn vị.

Theo đó các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh được chia thành 3 cụm, mỗi cụm từ 5 đến 6 đơn vị, do một đơn vị có thực lực lớn nhất làm cụm trưởng, tiến hành làm công tác dân vận “chuyên sâu” ở 3 xã khó khăn. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh chọn 3 xã khó khăn giao cho các cụm, đó là: Phước Bình (Bác Ái); Ma Nới (Ninh Sơn); Nhị Hà (Thuận Nam). Đơn vị cụm trưởng có trách nhiệm thống nhất với các đơn vị trong cụm, khảo sát, nắm chắc tình hình mọi mặt địa bàn, trao đổi, bàn bạc với địa phương những vấn đề cần giúp đỡ, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian thực hiện. Nội dung làm công tác dân vận tập trung chủ yếu vào việc: tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng dân quân; đưa bộ đội về ăn tết cùng đồng bào, thông tin thời sự, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân; xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách; hỗ trợ gạo, cây, con giống, phương tiện, kỹ thuật sản xuất, giúp đỡ ngày công giúp dân thoát nghèo; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn…

Trong gần 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh được phân chia trong từng cụm đã tích cực, chủ động, vận dụng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, tiến hành nhiều nội dung công tác dân vận theo kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức 4 đợt nói chuyện, thông tin thời sự với trên 1.000 cán bộ, Nhân dân tham gia; tổ chức 5 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 5.100 lượt người, trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ cây, con, giống cho 9 hộ dân “thoát nghèo bền vững”; tặng 16 sổ tiết kiệm trị giá 16 triệu đồng cho gia đình chính sách; hỗ trợ 1.500 kg gạo cho người nghèo; sửa chữa 3 căn nhà chính sách trị giá trên 30 triệu đồng; tặng 240 cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho các hộ gia đình… Được hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá trên 10 triệu đồng, ông Ka Tơr Lương, thôn Bạc Rây 1, xã Phước Bình bộc bạch: “Gia đình tôi lâu nay chỉ trông vào nương rẫy, nhờ các anh bộ đội giúp đỡ mới có điều kiện để chăn nuôi. Tôi sẽ chăm sóc đàn bò thật tốt, nó sẽ giúp gia đình tôi thoát nghèo”. Nói về hiệu quả việc giao địa bàn làm công tác dân vận, đồng chí Cà Mau Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Ma Nới đánh giá: Những năm qua, xã Ma Nới được “hưởng lợi” rất nhiều từ chủ trương giao địa bàn làm công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh. Có 2 hộ gia đình được hỗ trợ 3 con bò sinh sản trị giá gần 30 triệu đồng giúp thoát nghèo bền vững; 180 hộ dân, với 703 nhân khẩu thôn Tà Nôi được bộ đội vận chuyển 41 chuyến xe/410 m2 nước sạch phục vụ sinh hoạt trong những ngày khô hạn. Những ngày tết cổ truyền của dân tộc, bộ đội về ăn tết cùng đồng bào, tặng 450 cặp bánh chưng, 56 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đem đến cho đồng bào niềm vui, sự quan tâm, sự động viên, chia sẻ rất lớn. Đây là một chủ trương đúng đắn, nhiều ý nghĩa.

Thiếu tá Đạo Dương Toàn, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Thời gian thực hiện một kế hoạch giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã khó khăn là 5 năm. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổng kết kế hoạch thứ nhất, tiếp tục khảo sát, báo cáo Quân khu và địa phương, xây dựng kế hoạch giao địa bàn tiếp theo. Với cách làm như vậy, công tác dân vận của LLVT tỉnh sẽ mang lại hiệu quả tập trung hơn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, giúp từng hộ gia đình, từng thôn, từng xã khắc phục khó khăn, thoát nghèo bền vững.