Nga ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong ngày

Ngày 17/11, Nga thông báo thêm 442 ca tử vong vì COVID-19, đánh dấu ngày có số ca tử vong vì dịch bệnh cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này.

Tính đến ngày 17/11, Nga ghi nhận tổng cộng 1.917.013 ca mắc COVID-19, trong đó có 33.931 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, toàn nước Nga ghi nhận 22.410 ca mắc mới, trong đó, riêng thủ đô Moskva có 5.882 ca mắc mới.

* Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, thông báo của Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 17/11 cho biết nước này ghi nhận 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, tất cả đều là các ca bệnh “ngoại nhập”.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 9/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trên, đảo quốc sư tử này ghi nhận một tuần không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và không có bệnh nhân COVID-19 trong các khu lao động nước ngoài.

Hiện Singapore có 58.130 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 58.033 người đã được chữa khỏi và xuất viện, 28 trường hợp tử vong.

* Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn báo cáo ngày 17/11 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cho biết số lượng các ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Nhật Bản đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, kéo theo nguy cơ dịch lan rộng tại các địa phương trong thời gian tới.

Theo đó, tính đến ngày 16/11, số lượng ổ dịch COVID-19 được phát hiện trên toàn Nhật Bản là 153. Trong đó, chỉ riêng trong tuần gần đây nhất, giới chức Nhật Bản đã phát hiện thêm 23 ổ dịch, tương đương mức tăng 18% so với tuần trước đó.

Các cơ sở chăm sóc người già là nơi xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 nhất với 37 ổ dịch, tiếp đến là các cửa hàng ăn uống với 33 ổ dịch, trường học và cơ sở giáo dục ghi nhận 33 ổ dịch, trong khi các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và các cơ sở y tế lần lượt ghi nhận 23 và 16 ổ dịch COVID-19.

Tại Nhật Bản, các địa điểm có từ 2 trường hợp lây nhiễm chéo COVID-19 sẽ được xác định là ổ dịch. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã triển khai các chuyên gia về kiểm soát dịch bệnh đến hỗ trợ các địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Cùng với xu hướng gia tăng các ổ dịch COVID-19, thủ đô Tokyo, thành phố Osaka và một số thành phố lớn khác ở Nhật Bản cũng chứng kiến số ca nhiễm mới gia tăng trong những ngày gần đây. Trong ngày 17/11, số bệnh nhân mắc COVID-19 được xác nhận tại Tokyo là 298 trường hợp, nâng tổng số ca mắc tại đây lên mức 35.229 người.

Đặc biệt, số bệnh nhân có triệu chứng nặng được ghi nhận tại cùng thời điểm tại Tokyo là 42 người, mức cao nhất kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hồi tháng 5/2020.

Theo TTXVN/Báo Tin tức