Tuyên truyền đấu tranh chống vấn nạn sách giả

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo phối hợp tuyên truyền đấu tranh chống vấn nạn sách giả.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông trên toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người dân đối với việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống sách lậu, sách giả. Tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả cả trên môi trường điện tử và không gian mạng; công khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh tích cực phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam tham gia công tác phòng, chống sách lậu, sách giả.