Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn: Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Ngày 19-4, Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016.

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn đã gắn các phong trào, nhiệm vụ của hội với Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vì vậy đã động viên chị em thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội. Hội đã triển khia các mô hình: Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phụ nữ 5 không 3 sạch; câu lạc bộ phụ nữ đơn thân nuôi con ăn học; tổ phụ nữ tiết kiệm, hũ gạo tình thương… đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua chương trình hoạt động đã có 36/40 hội viên thoát nghèo; 80% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; gần 84% hội viên được công nhận đạt 3 tiêu chuẩn về “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn đã có 3 năm liền đạt vững danh hiệu xuất sắc.

Mùa thu hoạch lúa của gia đình chị Dương Thị Sa ở thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn. Ảnh: Sơn Ngọc

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cho hội viên. Phát triển hội viên mới đạt trên 70% so với số phụ nữ hiện có. Hỗ trợ, giúp đỡ có địa chỉ cho 90% hội viên thuộc diện hộ nghèo, trong đó mỗi năm giúp thoát nghèo cho 3 gia đình hội viên; giữ vững danh hiệu tổ chức Hội cơ sở xuất sắc.