Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận: Chú trọng đào tạo nguồn lao động kỹ thuật chất lượng cao

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả công nghệ, hiện đại để phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo học viên, qua đó góp phần bổ sung nguồn lao động kỹ thuật cao cho tỉnh nhà, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý giáo dục, khẳng định thương hiệu, uy tín trong đào tạo sinh viên, công nhân có kỹ năng, tay nghề cao, tự tin tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước. Qua khảo sát, đến nay, nhà trường đã được đầu tư xây dựng 3 cơ sở đào tạo, với 89 giảng viên luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong giảng dạy năng động, năng lực chuyên môn cao, yêu nghề. Ngoài ra, nhà trường còn được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đầu tư đào tạo 5 nghề trọng điểm, trong đó có 1 nghề cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ ASEAN, 2 nghề cấp độ quốc gia. Với những lợi thế đó, hằng năm, nhà trường đã thu hút 1.500 sinh viên trung cấp, cao đẳng và hơn 1.000 học viên sơ cấp theo học. Riêng trong năm học 2020-2021, nhà trường đã tuyển sinh đợt I đủ chỉ tiêu 700 sinh viên được UBND tỉnh giao và tiếp tục tuyển sinh đợt II; liên kết với Trường Đại học Nha Trang mở lớp liên thông đại học nghề điện công nghiệp với 34 học viên tham gia. Qua quá trình đào tạo, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao về chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt trên 85%, có thu nhập khá, trong đó, sinh viên học các nghề: Điện, cơ khí, quản lý nhà hàng-khách sạn đều có việc làm 100%.

Giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận thực hành sửa chữa động cơ ôtô.

Em Phan Đình Duy, sinh viên năm thứ 2, ngành Điện Công nghiệp (khóa 19) chia sẻ: Em rất phấn khởi khi học ở môi trường này, vì được thầy, cô có kinh nghiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức, nhà trường đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, thực hành cho sinh viên. Em tin rằng, sau khi ra trường sẽ sớm tìm được việc làm, có thu nhập ổn định.

Để đồng hành, giúp các học viên tự tin, chủ động tham gia xuất khẩu lao động, nhà trường đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia Suleco tổ chức đào tạo 3 lớp học tiếng Nhật miễn phí. Phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai các hoạt động tập huấn về giáo dục nghề nghiệp; bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả; tham gia hội thảo trực tuyến với chủ đề “Xây dựng chương trình đào tạo cho kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và kỹ thuật viên năng lượng tái tạo”… Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn nêu gương, đoàn kết, thực hiện tốt phong trào “dạy tốt-học tốt”, chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới vào công tác giảng dạy. Đến nay, đã có 13 đề tài, sáng tiến khoa học- kỹ thuật được Hội đồng Khoa học nhà trường công nhận. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đội ngũ giảng viên, sinh viên đã nghiên cứu sáng chế ra máy sát khuẩn tự động để góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Nhờ đó, được lãnh đạo UBND tỉnh và Trung ương Đoàn tặng bằng khen và tham gia dự thi 3 nghề đều đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ X năm 2020 tại Hà Nội.

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận cơ sở 2 được xây dựng
khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Ảnh: Phan Bình

Ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực" lồng ghép với phong trào “Dạy thật, học thật, tay nghề thật” để từng bước khẳng định vị thế thương hiệu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu đào tạo các nghề trọng điểm; đổi mới quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, thực hiện chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, nhằm nâng cao chất lượng, phục vụ đào tạo. Mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo sinh viên, tiếp nhận thực tập, tuyển dụng làm việc sau khi ra trường; phối hợp chặt chẽ với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) nhằm tài trợ cho nhà trường trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc về năng lượng tái tạo và hỗ trợ đào tạo nghề cơ- điện tử theo tiêu chuẩn của Đức… Qua đó, bổ sung thêm nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh nhà trong xu thế hội nhập quốc tế, hướng đến nâng cao vị thế, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và phụ huynh, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.