Cảm tạ !

Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm ơn:

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận; Cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh; các cơ quan ban ngành đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các sư thầy chùa Mỹ Phước, ông, bà, cô, dì, chú, bác, các em, các cháu, bạn bè thân hữu gần xa, đã tới phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Phạm Đắc Tuyên, sinh năm 1965, quê quán xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều sơ suất, xin quý vị lượng tình tha thứ.

Thay mặt gia đình:

- Bà quả phụ: Trần Thị Bích Hà;

- Trưởng nam: Phạm Nhật Tân.