Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với ông Aleksei Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM nhân dịp ông đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận để thảo luận về Dự thảo Thỏa thuận hợp tác Kinh tế - Thương mại và Văn hóa – Giáo dục giữa chính quyền tỉnh Kursk (Liên bang Nga) và UBND tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2016, tại tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác với chính quyền tỉnh Kursk. Sau ký kết, hai bên đã trao đổi đoàn thăm và làm việc tại hai địa phương, đồng thời thống nhất đề xuất ký kết Thỏa thuận về hợp tác Kinh tế - Thương mại và Văn hóa – Giáo dục giữa chính quyền hai tỉnh. Trên cơ sở Dự thảo Thỏa thuận hợp tác đã được sự góp ý, điều chỉnh, thống nhất, lãnh đạo hai bên dự kiến sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác chính thức giữa hai địa phương. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 nên việc tổ chức ký kết trực tiếp Thỏa thuận hợp tác vẫn chưa được tiến hành.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Aleksei Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Aleksei Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM bày tỏ mong muốn việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sớm được tiến hành trong năm 2020, đồng thời đề xuất hình thức ký kết Thỏa thuận trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Dịp này, ngài Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM gởi lời chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của ngài Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo, trình lãnh đạo UBND tỉnh.