Niềm vui nối nhịp đôi bờ sông Dinh

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đông đảo người dân xã An Hải (Ninh Phước) và phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) lại có thêm niềm vui nhân đôi khi công trình trọng điểm Đập hạ lưu sông Dinh vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế, du lịch, kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết, công trình Đập hạ lưu sông Dinh được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 691,5 tỷ đồng, bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương và nguồn vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Với diện tích xây dựng khoảng 12,89 ha, trong đó diện tích bờ Bắc thuộc phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) 6,42 ha; bờ Nam thuộc xã An Hải (Ninh Phước) 6,47 ha...

Đập hạ lưu sông Dinh hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phục vụ cho người dân huyện Ninh Phước
và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm giao thương thuận lợi hơn.

Đập hạ lưu sông Dinh có quy mô ngăn nước 6 khoang điều tiết, mỗi khoang rộng 37,8 m; âu thuyền được thiết kế vừa đảm bảo cho các tàu thuyền du lịch qua lại, vừa kết hợp làm cống xả cân bằng cột nước. Đập hạ lưu sông Dinh còn là cầu giao thông có 4 làn ô tô và 2 làn cho người đi bộ, tổng chiều rộng 18 m và đường dẫn 2 bên bờ. Với mục tiêu sau khi hoàn thành công trình sẽ kết nối Tp. Phan Rang - Tháp Chàm với vùng ven biển phía Nam của tỉnh; ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh; tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m3 nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông Dinh, góp phần cải thiện khí hậu khu vực Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị.

Bà Lương Thị Hồng, 52 tuổi, nhà ở thôn An Thạnh, xã An Hải (Ninh Phước), vui mừng cho biết, trước đây người dân ở các thôn: An Thạnh, Tuấn Tú, Hòa Thạnh, Phú Thọ, Nam Cương thường xuyên đối diện với việc ngập nước trong mùa mưa, lũ. Người dân muốn đi đến Tp. Phan Rang - Tháp Chàm làm việc, mua bán hàng hóa thì phải đi đường vòng qua ngã ba Từ Tâm với khoảng cách khá xa, rất bất tiện. Nhưng hiện nay, Nhà nước quan tâm đầu tư, thi công hoàn thành công trình Đập hạ lưu sông Dinh bà con đi lại dễ dàng, thuận tiện giao thương, không còn nỗi lo bị ngập nước do mưa, lũ như trước, người dân địa phương rất vui mừng, phấn khởi.

Toàn cảnh Đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: T.Đạt

Tại buổi Lễ khánh thành Đập hạ lưu sông Dinh vừa qua, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm cao của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công, lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực, hoàn thành công trình với chất lượng cao, đúng tiến độ, đưa vào phục vụ kịp thời cho nhân dân địa phương. Đập hạ lưu sông Dinh đưa vào sử dụng có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng - an ninh; là công trình trọng điểm cấp bách có ý nghĩa hết sức quan trọng được tỉnh xác định là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, để sử dụng hiệu quả, công trình phát huy tối đa tiềm lực, với tính chất công trình trữ nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương liên quan tiếp tục bổ sung quy hoạch phát triển giao thông, phát triển đô thị dọc hai bờ sông Dinh để khai thác hiệu quả công trình. Đồng chí kêu gọi người dân trong vùng Đập hạ lưu sông Dinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả nước thải, rác thải xuống dòng sông, giữ cho hệ thống nước sông Dinh luôn sạch, tạo cảnh quan thân thiện môi trường sạch đẹp cho thành phố ven sông Dinh... để góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.