Cán bộ xã điển hình trong tham gia bảo vệ an ninh vùng biển

Trong những năm qua, đồng chí Phan Văn Sang (ảnh), Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Diêm (Thuận Nam) luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người dân thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân khu vực biên giới biển.

Đồng chí Phan Văn Sang cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai cho các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng Ban Quản lý các thôn phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Ná làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Địa phương đã tổ chức tuyên truyền Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật An ninh mạng năm 2018, đã thu hút hơn 1.285 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Để nắm chắc tình hình an ninh vùng biển trên địa bàn xã, đồng chí Sang cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết hàng tháng, trên cơ sở đó chỉ đạo Công an, Quân sự thường xuyên tham gia họp giao ban. Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ký kết các chương trình liên tịch với Đồn Biên phòng địa phương, xây dựng các mô hình tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; an ninh biên giới quốc gia. Qua thống kê, hằng năm có trên 150 tàu thuyền, với 356 lượt tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị về an ninh trên biển báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo Hội Nông dân xã tiếp tục phát triển mô hình Tổ đoàn kết khai thác thủy sản trên biển, với 64 tổ/312 tàu/79.345CV; vận động ngư dân đóng mới 7 tàu thuyền để vươn khơi đánh bắt xa bờ; tổ chức cho 29 tàu thuyền làm nghề vây rút chì ký cam kết không sử dụng chất nổ khi khai thác hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển. Điểm nổi bật đáng ghi nhận, đồng chí đã phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và phát triển kinh tế - xã hội; giao Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm xã tổ chức phát động 10 đợt, đưa 20 đối tượng vi phạm an ninh trật tự kiểm điểm răn đe, giáo dục trước nhân dân; phát trên 300 tờ rơi tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản để mọi người dân biết đề cao cảnh giác; phối hợp lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục 6 đối tượng tại cộng đồng dân cư theo Nghị định số 111/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo UBND xã, Ban Công an xã, Quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng thường xuyên tuần tra giữ vững an ninh trên biển, xử lý các phương tiện sử dụng chất nổ, kích điện để khai thác hải sản, khai thác san hô trái phép… Nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển có nhiều chuyển biến; tình hình hoạt động của các loại tội phạm được đẩy lùi.

Với những thành tích đạt được, đồng chí Phan Văn Sang đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015-2020.